Hòa mình vào thiên nhiên tại thảo nguyên Nalati, Tây Tạng

02:00' 18-07-2024
Nằm ở thành phố Xinyuan, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc, Nalati là một đồng cỏ cận núi cao hình thành trên lũ tích (diluvium) cổ đại bậc ba.

Thời gian lý tưởng nhất để du lịch Nalati là tháng 6-9 hàng năm.

Giáp biên giới với Nga, Kazakhstan và Mông Cổ, Nalati cũng là một trong những thảo nguyên cao nhất ở Trung Quốc và là một trong bốn đồng cỏ lớn nhất thế giới.

Tân Cương có nguồn điện sạch từ sa mạc lớn nhất Trung Quốc. Các nhà máy điện mặt trời có thể đáp ứng nhu cầu điện dân dụng của 25,9 triệu cư dân ở Tân Cương trong khoảng 10 ngày.

Tích xưa kể lại đoàn quân Mông Cổ của Thành Cát Tư Hãn đã viễn chinh về phía Tây, từ dãy núi Thiên Sơn sâu thẳm đến Ili chỉ trong một ngày xuân, nhưng thời tiết lạnh giá và cơn đói đã khiến những người lính kiệt sức. Họ leo lê‌n đỉn‌h ngọn núi, một đồng cỏ rộng lớn đầy hoa nở và dòng nước chảy trải dài trước mắt.

Đột nhiên, những đám mây tan ra và mặt trời ló rạng. Cảnh tượng mãn nhãn khiến cho đoàn quân reo hò: "Nalati" (có nghĩa là "nơi có mặt trời" trong tiếng Mông Cổ).

Và từ đó, nơi này có cái tên tuyệt đẹp: Nalati.

Con đường đến thảo nguyên Nalati là độc đạo quanh co, đẹp như bức tranh khảm màu, mà cứ mỗi lần đưa máy lên, chẳng cần căn chỉnh cũng có những bức ảnh đầy ấn tượng.

Ở độ cao trung bình 1.800 m so với mực nước biển, bao phủ diện tích 1.012 km2, địa hình dốc, Nalati còn được gọi là "Đồng cỏ trên trời". Cao nguyên này chứa đựng sự sống của một lượng lớn thực vật đồng cỏ cận núi cao, trong đó cỏ dại ưa ẩm và cây đuôi chó có thể phát triển tới 50 hoặc 60 cm và chiếm tỷ lệ che phủ từ 75% đến 90% và nhiều loại thực vật khác bao gồm diên vĩ, cói, cỏ lúa mì, dâu tây và cỏ xạ hương.

Trên biển cỏ xanh ngắt là những “cánh buồm trắng” của người du mục Kazakh - lều yurt. Bộ tộc có truyền thống chăn thả gia súc dê, bò, cừu, huấn luyện đại bàng và là kỵ sĩ trên lưng ngựa.

Một biển cỏ xanh trải dài vô tận và những túp lều yurt trắng như những cánh buồm. Trong thảm hoa này, một số người du mục Kazakh chăn thả cừu và gia súc; còn những người khác sẽ huấn luyện chim ưng cho mục đích săn bắn.

Người du mục Kazakh nổi tiếng với kỹ năng cưỡi ngựa. Mỗi đứa trẻ đều sẽ được tặng một con ngựa như người bạn đồng hành. Họ cũng không chặt cây để nhóm lửa, mà thay vào đó sử dụng cây chết hoặc phân bò khô làm nhiên liệu để bảo vệ đồng cỏ tươi tốt.

Lều yurt được dựng bằng khung gỗ phủ vải bạt bên ngoài, là nơi sinh sống truyền thống của người du mục Kazakh ở thảo nguyên Nalati.

Ở Tân Cương, nếu may mắn, bạn có thể nhìn thấy đàn ngựa hoang Mông Cổ có tên Przewalski. Loài ngựa màu nâu này có chiếc cổ ngắn một cách đặc trưng. Đặc biệt, ngựa Przewalski có 66 nhiễm sắc thể thay vì 64 như những loài ngựa khác.

Khác với các loài ngựa hoang khác đã từng được thuần hóa, loài ngựa hoang Mông Cổ chưa bao giờ được thuần hóa và là loại ngựa hoang thật sự duy nhất còn tồn tại đến nay. Đây là giống loài đã tuyệt chủng vào những năm 1990, hiện giờ trên khắp thế giới không có hơn 2 nghìn con.

Có nhiều điểm tham quan nổi tiếng bên trong, mà du khách sẽ di chuyển bằng xe buýt nội khu, bao gồm Công viên rừng Quốc gia Nalati, đồng cỏ thung lũng sông Hegu, thung lũng hoa sen tuyết Xuelian, khu danh lam thắng cảnh du lịch Nalati và tháp Volta. Mỗi điểm đến sẽ cách nhau khoảng 40 phút di chuyển.

Đến thảo nguyên Nalati, có lẽ việc mà bất cứ ai cũng muốn làm chính là leo lên đồi, ngồi bệt trên biển cỏ nhiều hoa lá, phóng tầm mắt xuống cái khoảng không bát ngát không có điểm dừng và bất động ở đó mặc kệ thời gian trôi.

Thời điểm tốt nhất để ghé thăm đồng cỏ Nalati là mùa hè từ tháng 6 đến tháng 9, khi đồng cỏ được trải thảm hoa dại đầy màu sắc và những đàn dê, cừu và bò lang thang.

Đến đồng cỏ Nalati bằng máy bay:

Sân bay Nalati cách đồng cỏ Nalati 58 km. Bạn có thể đi máy bay từ Urumqi vào mùa hè và đến đó trong 40-50 phút.
Giá vé máy bay từ Urumqi đến Yining là 400-800 CNY/người đã bao gồm thuế.
Sân bay Yining cách khu thắng cảnh Nalati 247,2 km.

Đến đồng cỏ Nalati bằng xe buýt:

Từ bến xe buýt đường dài Nianzigou Urumqi, có ba chuyến đến huyện Xinyuan trong khoảng 11 giờ. Các chuyến khởi hành lúc 17:00, 19:00 và 21:00 và đến vào sáng hôm sau. Từ Xinyuan đến Nalati, có thể tìm thấy các chuyến xe buýt thường xuyên từ 09:00 đến 21:00, mất khoảng 40 phút để đến đồng cỏ.
Hoặc bạn có thể đến thành phố Yining trước từ bến xe buýt đường dài Nianzigou Urumqi. Các chuyến xe buýt đến Yining, hoạt động từ 09:00 đến 21:00, chạy mất khoảng 7-8 giờ. Khi đến Yining, tiếp tục đi buýt thêm khoảng 2,5 đến 3 giờ đến huyện Xinyuan, từ 09:00 đến 21:00 luôn có chuyến. Sau đó, bạn có thể đi xe buýt ở Xinyuan đến Nalati trong khoảng một giờ.

Mẹo du lịch Nalati mùa hè:

Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm, vì vậy bạn cần phải mặc áo khoác dài tay và quần dài trong suốt chuyến tham quan.
Ban ngày khá nắng, du khách cần chuẩn bị mũ rộng vành, ô dù, quần áo dài tay, thoa kem chống tia UV.
Nên chuẩn bị một vài chai nước. Nước địa phương là nước muối kiềm, sẽ hơi khác so với nước suối đóng chai.
Nên chuẩn bị đèn pin nếu bạn ở lại qua đêm.
Cần chú ý nhiều hơn đến vấn đề an toàn, nên xin số điện thoại ban quản lý vì bạn có thể dễ bị lạc nếu lái xe hoặc cưỡi ngựa ra khỏi khu vực được chỉ định.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

CANNA Vùng: Melbourne. Phone: 1800 422 662
Xem thêm

Nông nghiệp


Article sourced from XALUAN.

Original source can be found here: https://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3692452