"Chúng tôi đã sẵn sàng trả đũa ngay lập tức sau vụ sát hại ông Fuad Shukr, nhưng hiểu rằng Israel cùng đồng minh Mỹ lúc đó đã chuẩn bị cho đòn đáp trả của chúng tôi. Mọi hành động hấp tấp trong bối cảnh đó đều sẽ chuốc lấy thất bại", thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah ngày 25/8 giải thích lý do trì hoãn gần một tháng chiến dịch tập kích Israel để "trả thù" cho lãnh đạo cánh quân sự.

Bài phát biểu được phát trên đài truyền hình Al Manar của Lebanon, khoảng 12 tiếng sau khi Hezbollah phóng hàng trăm rocket Katyusha và máy bay không người lái (UAV) vào loạt căn cứ và doanh trại Israel. Lực lượng này sau đó tuyên bố hoàn thành bước đầu chiến dịch trả đũa cho ông Shukr với "thắng lợi tuyệt đối".

Shukr, người được coi là "cánh tay phải" của thủ lĩnh Nasrallah, bị Israel hạ sát trong đòn không kích nhắm vào tòa nhà ở thủ đô Beirut của Lebanon đêm 30/7. Hezbollah sau đó tuyên bố sẽ tấn công quy mô lớn vào Israel để báo thù.

Ông Nasrallah lưu ý đây là chiến dịch độc lập của Hezbollah, với những mục tiêu riêng. Ông khẳng định những phe khác trong "Trục Kháng chiến", trong đó có Iran, các nhóm vũ trang Palestine và lực lượng Houthi tại Yemen, "sẽ đáp trả Israel theo cách riêng" của từng bên.

Tiêm kích Israel thả mồi bẫy trên vùng trời phía bắc nước này, chặn UAV của Hezbollah được phóng từ Lebanon vào ngày 25/8. Ảnh: AFP

Ông giải thích chiến dịch đáp trả được chia làm hai giai đoạn, khởi đầu với 340 rocket Katyusha phóng vào 11 căn cứ quân sự ở miền bắc Israel và Cao nguyên Golan. Các nhóm UAV sau đó cất cánh từ miền nam Lebanon và thung lũng Bekaa gần biên giới Syria, xâm nhập sâu hơn vào Israel.

"Chúng tôi đã đánh lừa hệ thống phòng không Vòm Sắt. Một số UAV đã đánh trúng mục tiêu nhưng kẻ thù đang cố che đậy thông tin này", ông Nasrallah tuyên bố, bổ sung rằng Hezbollah chưa sử dụng tên lửa đạn đạo cho đòn tập kích, nhưng có thể cân nhắc cho những lần sau.

Mục tiêu chính của Hezbollah là căn cứ quân sự Glilot, cách Tel Aviv khoảng 1,5 km. Ông Nasrallah giải thích đây là đại bản doanh "đơn vị tình báo quân sự 8200" của Israel và chịu trách nhiệm tổ chức "ám sát chính trị", trong khi truyền thông Israel cho rằng trụ sở cơ quan tình báo Mossad được đặt tại đây.

Mục tiêu thứ hai là căn cứ không quân Ein Shemer, cách biên giới Lebanon - Israel khoảng 70 km, chủ yếu vận hành UAV.

Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah phát biểu trên đài truyền hình Al Manar ngày 25/8, với chân dung lãnh đạo cánh quân sự Fuad Shukr ở phía sau. Ảnh: AFP

"Khi lên kế hoạch trả đũa, chúng tôi đã quyết định không nhắm mục tiêu là hạ tầng dân sự và dân thường, chỉ nhắm đến cơ sở quân sự gần Tel Aviv và có liên quan vụ sát hại ông Shukr", ông Nasrallah khẳng định.

Theo quân đội Israel, nước này ghi nhận khoảng 215 rocket được phóng từ Lebanon trong ngày 25/8 nhưng không gây ra thiệt hại đáng kể. Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phủ nhận căn cứ Gligot trúng đòn tập kích. IDF tuyên bố trước đó đã tung đòn không kích phủ đầu nhằm vào lực lượng Hezbollah.

Ông Nasrallah thừa nhận trận không kích phủ đầu của Israel đã phá hủy "vài chục bệ phóng rocket", song Hezbollah này vẫn còn nhiều nguồn lực để "tiếp tục bảo vệ Dải Gaza và dân thường, cũng như toàn bộ vùng đất Palestine".

Ông đồng thời cảnh báo Hezbollah có thể mở thêm chiến dịch mới nhắm vào Israel nếu chưa hài lòng với kết quả trận tập kích vừa qua. Israel và Iran chưa bình luận về thông tin này.

Vị trí Israel, Lebanon. Đồ họa: AFP

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Robot Building Supplies Vùng: Notting Hill. Phone: 9538 1700
Xem thêm

chuyên các mặt hàng, mefal roof Sheefs 0.47, ms flat bar 6m, falvinised sleeper channel


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/thu-linh-hezbollah-neu-ly-do-tri-hoan-dap-tra-israel-4785615.html