Từ chiếc iPhone đầu tiên hay những mẫu Samsung Galaxy sơ khai, mỗi thế hệ smartphone ra đời đều gắn liền với những bước đột phá lớn về thiết kế và tính năng.
ảnh minh họa
Nó lớn đến nỗi làm ngỡ ngàng cả người dùng lẫn các nhà phân tích. Tuy nhiên, cảm giác hồi hộp mong chờ ngày ấy giờ không còn do kiểu dáng bên ngoài của smartphone đã bị đóng khung. Trong khi đó, công nghệ cứ tăng vùn vụt, nhưng hiệu quả không theo tỉ lệ thuận.
Báo động cho thị trường smartphone bão hòa
Khi thị trường smartphone đã bão hòa, người người, nhà nhà đều có trong tay chiếc alô thông minh thì cũng là lúc những thương hiệu điện thoại thông minh mệt mỏi. Thậm chí, một hãng nghiên cứu thị trường còn cho rằng: Đến tháng 10/2014, thị trường smartphone ở Mỹ sẽ đạt mức bảo hòa đến 80%.
Sau Mỹ, các thị trường lớn khác ở châu Âu, châu Á cũng sẽ hết thèm khát smartphone. Đó là lúc các nhà sản xuất phải làm việc cật lực hơn nữa để cho ra những mẫu “siêu smartphone” mới có thể kích lại nhu cầu sắm hoặc thay mới hàng loạt điện thoại thông minh. Tuy nhiên, điều này vô cùng khó. Bởi dù sức mạnh về tốc độ, độ phân giải màn hình, chấm pixel camera ngày càng tăng, nhưng dường như thiết kế và triết lý chế tạo smartphone đã giao thoa để rồi đang đi đến đường cùng.
Tất cả smartphone mới đều đi xuống
Doanh số bán hàng không như kỳ vọng của nhiều mẫu smartphone ra đời trong thời gian gần đây liên tục được đưa ra là bằng chứng rõ nhất về sự kém hút hàng của smartphone. Cả HTC, Samsung và Apple đều có kết quả kinh doanh quý II/2013 không khả quan.
Lợi nhuận của nhà sản xuất smartphone lớn nhất xứ Đài giảm 83% so với cùng kỳ 2012. Thậm chí, các chuyên gia phân tích thị trường còn cho rằng: HTC One không còn hấp dẫn khách hàng và doanh số bắt đầu tuột dốc không phanh.
Samsung vẫn lãi, thậm chí lợi thuận trong quý II/2013 còn đạt mức cao kỷ lục đạt 8,3 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên, phố Wall lại cho rằng: Con số này vẫn thấp hơn dự tính. Hậu quả là cổ phiếu Samsung giảm 17% kể từ đầu tháng 6 đến nay.Từng là mã cổ phiếu nóng nhất trên sàn, nhưng Apple cũng phải chịu chung số phận với Samsung khi giá trị một cổ phiếu cũng giảm từ 700 USD xuống khoảng trên 400USD. Nguyên nhân được nhìn nhận là do iPhone 5 kém hấp dẫn.
Thiết kế và công nghệ đã “đụng nóc”
Giải thích cho hàng loạt tín hiệu xấu kể trên, các chuyên gia tài chính đều chúng nhận định: Đó là do sự cạn kiệt ý tưởng thiết kế. Trong khi người dùng luôn siêu tưởng đến những smartphone có thiết kế như trong phim viễn tưởng, thì dưới áp lực phải liên tục ra smartphone mới khiến ngay cả thương hiệu giàu ý tưởng nhất là Apple cũng khiến fan của họ thất vọng. Bởi iPhone 5 với màn hình kéo dài hay chiếc iPhone 5S sắp ra mắt cũng không có nhiều thay đổi, ngoài trừ có thể thêm một số màu sắc mới. Những mẫu Galaxy S hay Note sắp ra mắt cũng chỉ là “chiêu” thay đổi kích thước màn hình, đẩy các thông số tốc độ và cảm biến camera lên cùng một số ứng dụng mới được tích hợp.
Sáng tạo chính là yếu tố giúp smartphone thành công cực nhanh. Tuy nhiên, người ta không thể sáng tạo mỗi năm mà cần khoảng thời gian để nghĩ ra cái mới hoặc vô tình nghĩ ra cái mới. Về thiết kế, smartphone đã đóng khung trong kiểu dáng chữ nhật, có màn hình ở trước và camera phía sau, vật liệu có thể là nhựa hoặc nhôm. Về công nghệ, lõi nhân của vi xử lý vẫn tăng đều, camera ngày càng tốt hơn cả về cảm biến lẫn thấu kính. Nhưng tất cả chỉ có vậy trong 2-3 năm trở lại đây.
Hậu smartphone sẽ là kính và đồng hồ thông minh?
Đã đến lúc các nhà sản xuất phải tính đến thời kỳ hậu smartphone, thời mà điện thoại thông minh ngang nhau và phổ cập đến mọi người. Để “làm ăn” ở thời kỳ này, kính và đồng hồ thông minh sẽ là hai dòng sản phẩm đáng đầu tư nhất. Đồng hồ thông minh đúng là khoảng trống cần được lắp trong giao tiếp giữa người dùng và smartphone. Thực tế cả Apple và Samsung đều được đồn sắp hoàn thiện những mẫu iWatch và Galaxy Watch.
Với kính thông minh, Google đã nhanh tay giành phần trước. Nhưng trên thực tế, Google Glass vẫn chưa dám bung ra thị trường do sản phẩm này có phần đi trước nhu cầu của người dùng. Nhưng biết đâu vài năm nữa, đường phố sẽ tràn ngập kính công nghệ khiến điện thoại chỉ được để trong túi quần mà thôi.
Khi thị trường smartphone đã bão hòa, người người, nhà nhà đều có trong tay chiếc alô thông minh thì cũng là lúc những thương hiệu điện thoại thông minh mệt mỏi. Thậm chí, một hãng nghiên cứu thị trường còn cho rằng: Đến tháng 10/2014, thị trường smartphone ở Mỹ sẽ đạt mức bảo hòa đến 80%.
Sau Mỹ, các thị trường lớn khác ở châu Âu, châu Á cũng sẽ hết thèm khát smartphone. Đó là lúc các nhà sản xuất phải làm việc cật lực hơn nữa để cho ra những mẫu “siêu smartphone” mới có thể kích lại nhu cầu sắm hoặc thay mới hàng loạt điện thoại thông minh. Tuy nhiên, điều này vô cùng khó. Bởi dù sức mạnh về tốc độ, độ phân giải màn hình, chấm pixel camera ngày càng tăng, nhưng dường như thiết kế và triết lý chế tạo smartphone đã giao thoa để rồi đang đi đến đường cùng.
Tất cả smartphone mới đều đi xuống
Doanh số bán hàng không như kỳ vọng của nhiều mẫu smartphone ra đời trong thời gian gần đây liên tục được đưa ra là bằng chứng rõ nhất về sự kém hút hàng của smartphone. Cả HTC, Samsung và Apple đều có kết quả kinh doanh quý II/2013 không khả quan.
Lợi nhuận của nhà sản xuất smartphone lớn nhất xứ Đài giảm 83% so với cùng kỳ 2012. Thậm chí, các chuyên gia phân tích thị trường còn cho rằng: HTC One không còn hấp dẫn khách hàng và doanh số bắt đầu tuột dốc không phanh.
Samsung vẫn lãi, thậm chí lợi thuận trong quý II/2013 còn đạt mức cao kỷ lục đạt 8,3 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên, phố Wall lại cho rằng: Con số này vẫn thấp hơn dự tính. Hậu quả là cổ phiếu Samsung giảm 17% kể từ đầu tháng 6 đến nay.Từng là mã cổ phiếu nóng nhất trên sàn, nhưng Apple cũng phải chịu chung số phận với Samsung khi giá trị một cổ phiếu cũng giảm từ 700 USD xuống khoảng trên 400USD. Nguyên nhân được nhìn nhận là do iPhone 5 kém hấp dẫn.
Thiết kế và công nghệ đã “đụng nóc”
Giải thích cho hàng loạt tín hiệu xấu kể trên, các chuyên gia tài chính đều chúng nhận định: Đó là do sự cạn kiệt ý tưởng thiết kế. Trong khi người dùng luôn siêu tưởng đến những smartphone có thiết kế như trong phim viễn tưởng, thì dưới áp lực phải liên tục ra smartphone mới khiến ngay cả thương hiệu giàu ý tưởng nhất là Apple cũng khiến fan của họ thất vọng. Bởi iPhone 5 với màn hình kéo dài hay chiếc iPhone 5S sắp ra mắt cũng không có nhiều thay đổi, ngoài trừ có thể thêm một số màu sắc mới. Những mẫu Galaxy S hay Note sắp ra mắt cũng chỉ là “chiêu” thay đổi kích thước màn hình, đẩy các thông số tốc độ và cảm biến camera lên cùng một số ứng dụng mới được tích hợp.
Sáng tạo chính là yếu tố giúp smartphone thành công cực nhanh. Tuy nhiên, người ta không thể sáng tạo mỗi năm mà cần khoảng thời gian để nghĩ ra cái mới hoặc vô tình nghĩ ra cái mới. Về thiết kế, smartphone đã đóng khung trong kiểu dáng chữ nhật, có màn hình ở trước và camera phía sau, vật liệu có thể là nhựa hoặc nhôm. Về công nghệ, lõi nhân của vi xử lý vẫn tăng đều, camera ngày càng tốt hơn cả về cảm biến lẫn thấu kính. Nhưng tất cả chỉ có vậy trong 2-3 năm trở lại đây.
Hậu smartphone sẽ là kính và đồng hồ thông minh?
Đã đến lúc các nhà sản xuất phải tính đến thời kỳ hậu smartphone, thời mà điện thoại thông minh ngang nhau và phổ cập đến mọi người. Để “làm ăn” ở thời kỳ này, kính và đồng hồ thông minh sẽ là hai dòng sản phẩm đáng đầu tư nhất. Đồng hồ thông minh đúng là khoảng trống cần được lắp trong giao tiếp giữa người dùng và smartphone. Thực tế cả Apple và Samsung đều được đồn sắp hoàn thiện những mẫu iWatch và Galaxy Watch.
Với kính thông minh, Google đã nhanh tay giành phần trước. Nhưng trên thực tế, Google Glass vẫn chưa dám bung ra thị trường do sản phẩm này có phần đi trước nhu cầu của người dùng. Nhưng biết đâu vài năm nữa, đường phố sẽ tràn ngập kính công nghệ khiến điện thoại chỉ được để trong túi quần mà thôi.