Hậu quả không lường khi không thường xuyên thay mới quần lót
ảnh minh họa
Quần lót là đồ dùng cá nhân tuy nhỏ nhưng nó lại có sức ảnh hưởng lớn tới sức khỏe con người. Mặc dù không ít người thường xuyên giặt giũ, thường xuyên thay mới bằng quần khác, nhưng lại không biết thời gian sử dụng nó bao lâu là hợp lý.
Đặc biệt là người già, họ thường xuyên mặc đến khi rách không mặc được nữa mới bỏ đi. Vô tình thay, chúng ta lại tạo cơ hội cho vi khuẩn gây bệnh mà chúng ta không nhìn thấy được.
Một chiếc quần lót bẩn có chứa 0,1 gram phân
Các nhà sinh vật học của các nước trên thế giới đã tiến hành nghiên cứu máy giặt, họ cho biết, một chiếc quần lót bẩn sẽ có chứa 0,1 gram phân, nó gây nên bệnh nhiễm Salmonella và nhiễm khuẩn đại tràng E.Coli. Dù bạn có giặt sạch sẽ hay phơi khô đi nữa thì vi khuẩn cũng không thể bị tiêu diệt hoàn toàn được.
1 gram phân có chứa 10 triệu vi rút
1 gram phân có chứa 10 triệu vi rút, 1 triệu vi khuẩn, 1000 nang trứng ký sinh trùng và 100 trứng. Mặc dù một số vi khuẩn và vi rút có lợi cho sức khỏe con người nhưng nếu quá nhiều sẽ gây hại nghiêm trọng. Đặc biệt là sau khi phân bị nhiễm khuẩn bởi nguồn nước, thức ăn, quần áo, lúc đó hầu hết các loài ký sinh trùng gây hại sẽ xâm nhập vào cơ thể và gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho con người.
Đầu năm 1964, bác sỹ David William Donald Cameron người Anh đã tiến hành kiểm tra quần lót của 940 người đàn ông ở Oxfordshire, ông phát hiện trong quần lót của họ xuất hiện tình trạng phân nhiễm khuẩn ở các cấp độ khác nhau: từ màu vàng mật ong cho đến một lượng phân lớn.
Ông cho hay: “Quốc gia chúng tôi có rất nhiều người chỉ vì chút tương ớt trên bàn ăn mà than phiền bực bội, thế nhưng họ lại đang mặc những chiếc quần lót bị nhiễm khuẩn ngồi trên những chiếc ghế sang trọng trong nhà hàng đó để ăn cơm mà không hề hay biết”.
Tốt nhất cứ nửa năm thì nên thay mới quần lót một lần
Để phòng tránh những căn bệnh đáng tiếc xảy ra, chúng ta nên nửa năm thay mới một lần là tốt nhất. Nếu thấy nó có xuất hiện tình trạng nhão rách hoặc biến dạng thì phải kịp thời thay đi.
Còn về thay quần hàng ngày: Không được để quá 2 – 3 ngày
Trong cuộc sống, chúng ta nhất định phải hình thành thói quen chăm chỉ giặt giũ quần lót. Chúng ta phải thay quần thường xuyên, nhất là vào mùa hè, tuyệt đối không được để quá 2-3 ngày mới thay.
Khi giặt, phải giặt riêng với quần áo mặc bên ngoài và dùng tay giặt thật sạch. Sau khi giặt xong, đừng đem ra phơi trực tiếp mà trước tiên hãy phơi ở nơi có gió át, có bóng râm, sau đó mới đem ra phơi ngoài ánh nắng để khử độc. Nếu không quần lót sẽ rất dễ biến dạng, nhão rách.
Ngoài ra, tốt nhất nên để quần lót ở một vị trí riêng biệt, có thể mua những chiếc túi chuyên dùng để đựng đồ lót nhằm tránh vi khuẩn xâm hại, làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Article sourced from XALUAN.