Dự án gắn chíp định vị cho cá mập do nhà sinh vật học Gregory Skomal ở Massachusetts, Mỹ khởi xướng, giúp cho các nhà khoa học theo dõi đường đi, xác định thời điểm con cá mập ở dưới nước hay khi nó nổi trên mặt nước nhằm nghiên cứu bảo tồn cho loài 'sát thủ đại dương' này.

Cá mập trắng mang tên Betsy.

Các nhà nghiên cứu phải lao mình xuống nước để lùa những con cá mập trắng khổng lồ vào thiết bị chuyên dụng. Thống kê năm 2013 cho thấy, cá mập gây ra 72 vụ tấn công người toàn thế giới, giết 10 người. Nó cho thấy nguy cơ chết vì cá mập thấp hơn rất nhiều so với khả năng chết vì tai nạn giao thông.

Sau khi đưa được những con cá mập lên khỏi mặt nước, các nhà nghiên cứu sẽ sử dụng những thiết bị chuyên dụng để gắn lên vây lưng con cá. Mỗi chíp này có khả năng hoạt động liên tục trong 5 năm.

Khi ở trên cạn, những con cá mập trắng rất khó xoay sở vì thân hình quá khổ. Nó trái ngược hoàn toàn với khả năng của sinh vật này khi ở dưới nước.

Sau khi hoàn tất quá trình gắn thẻ và kiểm tra cần thiết, người ta sẽ bơm nước vào khoang chứa để cá mập trắng bơi trở lại đại dương. Chíp theo dõi được gắn ở vị trí ít gây ảnh hưởng nhất tới cuộc sống của con vật.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?

Hội Chợ Tết St Albans Vùng: St Albans. Phone: 0425 741 498
Xem thêm

Hội chợ Tết St Albans 2024