Theo báo cáo gần đây nhất của Viện Nghiên cứu Hòa bình Thế giới Stockholm (SIPRI) công bố hồi đầu tháng 6 năm nay, tính tới thời điểm đầu năm 2012, 8 quốc gia trên thế giới là Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và Israel đang sở hữu 19 nghìn đơn vị vũ khí hạt nhân, trong đó có 4,4 nghìn đơn vị đang trong tình trạng sẵn sàng để sử dụng và 2 nghìn đơn vị đang ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.
ảnh minh họa
Theo tính toán của các chuyên gia, số lượng vũ khí hạt nhân của Mỹ là 8 nghìn đơn vị. Con số này ở Nga là 10 nghìn. Tiếp theo là Anh (225), Pháp (300), Trung Quốc (240), Ấn Độ (từ 80 tới 100), Pakistan (từ 90 tới 110) và Israel (80).
Cũng theo báo cáo trên, có 5 quốc gia là Nga, Mỹ, Trung Quốc, Pháp và Anh vẫn tiếp tục dự định là những siêu cường sở hữu vũ khí hạt nhân trong tương lai. Những quốc gia này hoặc đã bố trí các phương tiện vận hành vũ khí hạt nhân hoặc đã tuyên bố chuẩn bị triển khai những kế hoạch tương tự. Bất chấp việc mối quan tâm tới giải trừ quân bị đang xuất hiện trên thế giới, không một nước nào trong số các cường quốc hạt nhân không bày tỏ bất cứ một ý muốn làm ra vẻ từ bỏ chương trình hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân nào.
Cũng theo số liệu thống kê của SIPRI được công bố hồi cuối quý một năm nay, trong năm 2011, cả thế giới chi 1.740 tỷ USD cho quân sự, tăng 0,3% so với mức 1.630 tỷ USD năm 2010. Hiện 6 nước thuộc top đầu thế giới về chi tiêu quốc phòng gồm Brazil, Pháp, Đức, Ấn Độ, Mỹ và Anh cũng đã thực hiện cắt giảm ngân sách quân sự trong năm 2011, chủ yếu nhằm cải thiện tình trạng thâm hụt ngân sách
Phong Lan - Tổng hợp từ Internet