Các chuyên gia y tế hiện nay đang lo ngại về tình trạng ngày càng có nhiều trẻ em ở Australia bị mắc chứng rối loạn quang phổ chất cồn bẩm sinh (FASD), nguyên nhân là vì mẹ của những em bé này không có đầy đủ kiến thức về nguy cơ này trong quá trình mang thai. Năm 2009, Hội Đồng Nghiên Cứu Y Dược và Sức Khoẻ Quốc Gia (NHMRC) đã thay đổi quy định về hành vi uống rượu trong quá trình mang thai. Kể từ đó đến nay, cơ quan này khuyến cáo phụ nữ mang thai không nên uống đồ uống có chất cồn để đảm bảo an toàn.

Ảnh minh họa

Thống kê cho thấy hàng năm, có khoảng 3,000 trẻ sơ sinh bị mắc chứng FASD. Các chuyên gia cho rằng nhiều phụ nữ vẫn chưa hiểu hết được ý nghĩa của thông điệp mà các nhà khoa học muốn đề cập đến. Trên thực tế, có khoảng 50% trong số phụ nữ mang bầu có uống chất cồn trước khi họ biết mình mang thai và 20% tiếp tục uống ngay cả sau khi đã biết là có mang thai. Một Giáo sư chuyên khoa nhi của trường đại học University of Sydney cho rằng đội ngũ bác sỹ cũng cần được đào tạo về những rủi ro do uống chất cồn trong quá trình mang thai.

Phương Nguyên - Viet Times

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?