Tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc vừa chính thức cho ra mắt hệ thống pháo phản lực phóng loạt K-MLRS Cheonmoo cực khủng tương đương của Triều Tiên.

Triều Tiên hiện có khoảng 5.100 hệ thống pháo phản lực phóng loạt

K-MLRS Cheonmoo là loại pháo phản lực phóng loạt cấp chiến dịch-chiến thuật với nhiệm vụ chủ yếu là chế áp lực lượng pháo binh của Triều Tiên trong trường hợp xảy ra xung đột.

Việc nghiên cứu chế tạo loại pháo này được bắt đầu từ năm 2009.

Pháo phản lực K-MLRS Cheonmoo của Hàn Quốc

Một trong những đặc điểm nổi bật của K-MLRS Cheonmoo là có thể sử dụng nhiều loại đạn pháo phản lực khác nhau, từ loại 227 mm do Mỹ sản xuất cho tới các loại 130 mm và lớn hơn là 230 mm do Hàn Quốc tự sản xuất.

Với đạn 130 mm, hệ thống K-MLRS Cheonmoo có thể tiêu diệt mục tiêu từ khoảng cách tối đa 80 km. Trong khi đó, với loại đạn 230 mm, hệ thống có thể đạt tầm bắn tối đa xa gấp đôi, lên tới 160 km.

Hệ thống pháo phản lực K-MLRS Cheonmoo của Hàn Quốc được đặt trên khung gầm bánh hơi đặc chủng, có tính cơ động cao và đặc biệt có thể vận chuyển bằng các loại máy bay tương đương C-130.
Hiện chưa có thông tin chính thức về số lượng K-MLRS Cheonmoo mà Hàn Quốc đưa vào trang bị cho quân đội. Ngoài hệ thống pháo phản lực này, Hàn Quốc hiện còn có hơn 150 hệ thống 150 Kooryong KM809A1, tương tự loại Grad của Nga và một số lượng tương tự các hệ thống pháo phản lực do Mỹ sản xuất như M270.

Pháo phản lực phóng loạt M270 của Hàn Quốc

Như vậy, tổng số hệ thống pháo phản lực phóng loạt của Hàn Quốc hiện chỉ khoảng trên dưới 300. Trong khi đó, con số này của Triều Tiên là khoảng 5.100 hệ thống.
Mỗi đơn vị cấp quân đoàn của Triều Tiên có 1 lữ pháo phản lực phóng loạt với 2 tiểu đoàn 122 mm và 1 tiểu đoàn 240 mm. Mỗi tiểu đoàn có 18 hệ thống. Trong đó, loại 240 mm được đánh giá là mối đe dọa lớn nhất đối với thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Mỗi hệ thống loại 240 mm có từ 12 đến 22 quả đạn. Mỗi quả đạn loại này có khả năng phá hủy, sát thương một khu vực rộng 80 m2.

Theo nhiều nguồn tin khác nhau, Triều Tiên bố trí tổng cộng khoảng 200 hệ thống pháo phản lực cỡ nòng 240 mm dọc theo giới tuyến phi quân sự. Nếu chiến tranh xảy ra, 200 hệ thống này này có thể nã cùng lúc 6.400 quả đạn pháo xuống Seoul, hủy diệt một diện tích rộng tới 6km2. Ngoài ra, Triều Tiên còn có các loại pháo phản lực phóng loạt 107 mm và 122 mm.

Với đặc điểm cơ động nhanh, Triều Tiên có thể điều động các hệ thống này tới sát biên giới với Hàn Quốc bất kỳ lúc nào. Điển hình là vụ đấu pháo giữa hai nước năm trên đảo YeonPyeong ngày 23/11/2010. Khi đó, Triều Tiên đã sử dụng loại 122 mm để bắn về phía Hàn Quốc.

Đạn pháo 122 mm được Triều Tiên sử dụng trong vụ đấu pháo trên đảo Yeonpyeong với Hàn Quốc

Ba ngày sau, Hàn Quốc đã cho công bố hình ảnh những quả đạn pháo được Triều Tiên sử dụng trong trận đấu pháo này. Ngoài những vỏ đạn đã nổ, Hàn Quốc còn phát hiện tổng cộng khoảng 20 quả đạn pháo của Triều Tiên chưa nổ. Tất cả đều là loại 122 mm với sức chứa 27kg thuốc nổ mỗi quả. Trong khi đó, một viên đạn pháo thông thường cùng cỡ chỉ chứa 3,6 kg thuốc nổ.
Đơn vị phía Triều Tiên tham gia vụ đấu pháo này là Quân đoàn 4 với nhiệm vụ phòng thủ bờ biển phía Tây. Tuy nhiên, các đơn vị trực thuộc trực tiếp tham gia đấu pháo không có loại 122 mm. Theo nhận định của phía Hàn Quốc, Triều Tiên đã triển khai pháo phản lực 122 mm đến khu vực chỉ ít ngày trước khi xảy ra xung đột.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Natalie Suleyman MPParliament of Victoria Vùng: Keilor Downs. Phone: (03) 9367 9925
Xem thêm