Hàn Quốc nâng tầm bắn tên lửa lên hơn 2,5 lần so với hiện tại
Binh sĩ Mỹ phóng tên lửa trong buổi diễn tập ở biên giới Hàn Quốc.
Ngày 7.10, Chính phủ Hàn Quốc thông báo nước này đã đạt được thỏa thuận bước ngoặt với Mỹ nhằm nâng tầm bắn tên lửa đạn đạo lên hơn 2,5 lần so với hiện tại với đầu đạn mạnh hơn, đủ khả năng bao trùm lãnh thổ Triều Tiên.
Theo đó, Hàn Quốc được Mỹ nhất trí cho nâng tầm bắn tên lửa từ 300km lên 800km - ông Chun Young-woo - cố vấn cao cấp của Tổng thống Lee Myung-bak về các vấn đề an ninh và đối ngoại - cho hay. “Mục tiêu quan trọng nhất trong chính sách sửa đổi tầm bắn tên lửa của chính phủ chúng tôi là nhằm đối phó với các hành động khiêu khích quân sự của Triều Tiên” - ông Chun nói.
Theo Chính phủ Hàn Quốc, hiện tại tất cả các căn cứ quân sự Mỹ - Hàn ở Nhật Bản và Guam đều nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên. Ông Chun cũng thông báo rằng, hai đồng minh Mỹ - Hàn thống nhất duy trì tải trọng tối đa tên lửa đạn đạo do Hàn Quốc phát triển ở mức như hiện tại là 500kg. Tuy nhiên, nếu Hàn Quốc chọn phát triển tên lửa với tầm bắn ngắn hơn, nước này có thể nâng tải trọng đầu đạn lên tương ứng; chẳng hạn với tầm bắn 300km, đầu đạn tên lửa có thể lên đến 1,5 tấn.
Động thái trên chắc chắn sẽ làm Triều Tiên - vốn vẫn đang trong tình trạng chiến tranh với Hàn Quốc kể từ cuộc chiến liên Triều chia đôi bán đảo năm 1950-1953 - nổi giận. Hồi tháng 4, Triều Tiên bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án sau vụ thử tên lửa tầm ngắn bất thành. Mặc dù Triều Tiên tuyên bố vụ phóng tên lửa nhằm đưa vệ tinh lên quỹ đạo phục vụ mục đích hòa bình, song Mỹ và Hàn Quốc đều coi đó là hành động ngụy trang của Triều Tiên nhằm nâng cấp công nghệ tên lửa đạn đạo. Ngoài ra, việc Hàn Quốc nâng tầm bắn có thể còn làm cả Trung Quốc, Nhật Bản và Nga quan ngại, bởi theo đó tên lửa Hàn Quốc có khả năng bao phủ một phần lãnh thổ những nước này.
Mỹ từ trước đến nay luôn ngăn cản Hàn Quốc phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa nhằm tuân thủ Cơ chế kiểm soát công nghệ tên lửa . Hàn Quốc chấp nhận bị giới hạn khả năng tên lửa để đổi lấy bảo đảm “ô hạt nhân” của Mỹ trong trường hợp bị tấn công bằng bom nguyên tử.
|
Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh Hôm 7.10, Hải quân Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos tầm bắn 290km, có khả năng mang đầu đạn thông thường nặng 300kg. “Tên lửa hành trình được phóng thử từ tàu khu trục tên lửa dẫn đường INS Teg ngoài khơi bờ biển Goa” - hãng tin PTI của Ấn Độ dẫn lời nhiều nguồn tin cho hay và bổ sung rằng tên lửa bắn trúng mục tiêu đã định. BrahMos có động cơ hoạt động chia làm hai giai đoạn, một là đốt cháy nhiên liệu rắn để đẩy tên lửa đạt đến vận tốc siêu thanh sau đó sẽ chuyển sang nhiên liệu lỏng đẩy phản lực để duy trì vận tốc đó trong quãng đường dài. Dù mục đích chính của BrahMos là tên lửa chống tàu, nhưng nó cũng có thể dùng để đánh vào các mục tiêu cố định trên đất liền. Nó có thể được phóng thẳng đứng hay nghiêng và có thể bẻ một vòng 360 độ. BrahMos có thể phóng từ đất liền, trên tàu, trên không hay thậm chí bởi tàu ngầm hoặc bệ phóng dưới mặt nước. Theo một quan chức quốc phòng Ấn Độ, phiên bản tên lửa phóng từ tàu ngầm và trên không đang trong quá trình phát triển. BrahMos hiện đã được Ấn Độ đưa vào sử dụng trong hải quân và lục quân, còn phiên bản cho không quân vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. |
Thai Huyen - Tổng hợp từ Internet
Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale