Hai siêu tàu chở dầu bị tấn công ở eo biển Hormuz
Siêu tàu chở dầu thô (VLCC) mang tên Sidr, treo cờ Arab Saudi, đã trúng các vật thể chưa xác định tại vị trí cách thành phố Khasab của Oman khoảng 30 km về phía đông bắc vào lúc 23h52 ngày 31/8, theo công ty theo dõi và phân tích dữ liệu hàng hải Marisks.
Chỉ vài phút sau, siêu tàu chở dầu Senegal Prosperity, treo cờ Liberia, trúng ba vật thể chưa xác định tại vị trí cách Khasab gần 32 km về phía đông. Marisks cho biết toàn bộ thủy thủ trên tàu đều an toàn.
"Các sự cố xảy ra gần như đồng thời cho thấy mức độ đe dọa tại hải trình gần Oman tiếp tục leo thang", Marisks cho hay.
Tàu chở dầu thô Sidr, treo cờ Arab Saudi (trong ảnh là tên cũ). Ảnh: Lloyd’s List
Công ty dữ liệu hàng hải Kpler cho biết mỗi siêu tàu trên đã nhận 2 triệu thùng dầu thô của Arab Saudi tại cảng Juaymah vào tuần trước. Tập đoàn Saudi Aramco đã khôi phục hoạt động bốc dỡ và bán dầu từ bên trong eo biển vào tháng 8.
Hãng Bahri, đơn vị vận hành tàu Sidr, và Sinokor, đơn vị vận hành tàu Senegal Prosperity, đều chưa bình luận về thông tin trên.
Truyền thông Iran ngày 1/9 đưa tin một tàu chở dầu của Arab Saudi đã bị chặn lại khi "đi qua hành lang phía nam của eo biển Hormuz", ám chỉ lộ trình di chuyển qua lãnh hải Oman.
Ngày 31/8, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng cho biết một siêu tàu dầu đã va phải hai quả thủy lôi trong lúc tìm cách đi qua hành lang phía nam eo biển Hormuz.
Iran đã phong tỏa gần như hoàn toàn Hormuz và buộc các tàu đi qua hành lang phía bắc do IRGC kiểm soát. Một số tàu gần đây đã đi qua hành lang phía nam gần Oman sau khi được hải quân Mỹ khuyến khích và bảo vệ. Iran đã nhiều lần cảnh báo tàu về hậu quả khi sử dụng các tuyến đường mà Tehran cho là "bất hợp pháp".
Article sourced from VNEXPRESS.
Original source can be found here: https://vnexpress.net/hai-sieu-tau-cho-dau-bi-tan-cong-o-eo-bien-hormuz-5115645.html