Vốn chẳng họ hàng gì nhau nhưng nhiều ca sĩ Âu – Mỹ vẫn được khán giả ưu ái gọi họ là những cặp “anh – em” lớn bé của làng nhạc.
Justin “lớn“ - Justin Timberlake
Justin Timberlake – Justin Bieber
Trong lúc Justin Bieber đang làm mưa làm gió làng nhạc thì sự trở lại của “đàn anh” Justin Timberlake vẫn tạo nên sức hút kì lạ. Dù biết sẽ “khập khiễng” khi đưa hai chàng Justin lên bàn cân nhưng người hâm mộ cũng không tránh khỏi việc ngầm so sánh họ với nhau. Trong khi chưa ngã ngũ thì cả hai đã được người hâm mộ “phân vai” là Justin lớn và Justin bé của làng nhạc US.
Justin Timberlake xuất thân là thành viên của nhóm nhạc N’ Sync lừng lẫy. Từ khi tách nhóm, sự nghiệp của Justin lớn cũng lên như diều gặp gió cả trong âm nhạc, điện ảnh lẫn kinh doanh. Những album phòng thu của Timberlake gồm Justified (2002), FutureSex/ Lovesounds (2006) và mới đây là 20/20 Experience (2013) đều thu về được những thành công đáng nể. Nhiều single đã đứng hạng quán quân và tẩu tán hàng triệu bản trên toàn thế giới. Không chỉ thế, sự nghiệp điện ảnh, kinh doanh… của Justin lớn cũng thành công không kém. Với tuổi đời, tuổi nghề lớn hơn Justin Bierber, Timberlake được khán giả gọi là “Justin lớn” với sự nể phục và tự hào.
Justin "bé" - Justin Bieber
Justin Bieber được mệnh danh là “hoàng tử” nhạc pop. Sự nghiệp âm nhạc của “Justin bé” có sự đóng góp không nhỏ của “ông bầu” Usher khi phát hiện tài năng của cậu chỉ qua một đoạn video ngắn trên mạng Youtube. Những album phòng thu chính thức như My world, My world 2.0, Under The misteloe và Believe… đều có những thành công ngoài sức tưởng tượng. Nhiều ca khúc từ những album này đã tạo nên những hit lớn trong suốt thời gian qua. Bên cạnh đó, những video của Bieber tải lên mạng Youtube đều được đông đảo khán giả đón xem và yêu thích. Bên cạnh đó, anh chàng cũng từng ra mắt cuốn sách về mình và nhận được sự yêu mến của khán giả. Tuy vấp phải một số scandal về lối sống, chuyện tình cảm… nhưng Justin bé vẫn là cái tên đáng được khen ngợi trong làng nhạc Mỹ ở thời điểm hiện tại.
David Cook – David Archuleta
Được biết đến là Quán quân và Á quân của cuộc thi American Idol mùa thứ 7 (2008), hai chàng trai David Cook và David Archuleta được khán giả yêu mến phân vai “lớn – bé”.
David Cook
David Cook được khán giả gọi là “David lớn” bởi anh chàng sinh năm 1982 này hơn “David bé” 12 tuổi. David Cook từng được nhận học bổng khoa nhạc kịch trường đại học Missouri nhưng sau 2 học kì anh quyết định thôi học. Bắt đầu tham gia hoạt động âm nhạc từ năm 2006 và nhận được đánh giá khá tốt nhưng phải 2 năm sau đó, David Cook mới trở thành hiện tượng khi đăng quang ngôi vị quán quân thần tượng âm nhạc nước Mỹ mùa thứ 7… Sau khi đăng quang, David Cook phát hành album đầu tay với tựa đề trùng với tên của mình.
Những đĩa đơn như Light on, Come back to me... trở thành hit lớn của chàng ca sĩ có chất giọng khỏe khoắn này. Năm 2011, David Cook phát hành album phòng thu thứ 2 mang tên This Loud Morning. Album cho thấy sự trưởng thành của Cook và đã đạt vị trí thứ 5 trên BXH Billboard hot 200.
David "bé” Archuleta chỉ đạt ngôi vị Á quân American Idol mùa giải thứ 7 nhưng anh cũng được khán giả yêu mến không kém David "lớn" là bao. Sau khi rời khỏi American Idol, Archuleta đã cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc của mình và được khán giả trẻ tuổi trên toàn thế giới yêu thích. Năm 2008, anh chàng cho ra mắt album đầu tay mang chính tên mình với tên David Archuleta với những bài hit được yêu thích như Crush, A little too not over you, Touch my hand… Sau 5 năm rời American Idol, David đã phát hành 6 album phòng thu và có những thành công nhất định. Chàng trai trẻ với gương mặt điển trai cùng giọng hát đẹp đã chinh phục được hàng triệu trái tim khán giả hâm mộ.