Kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria của Tổng thống Obama đã vượt qua một trong những cửa ải khó khăn nhất khi bất ngờ nhận được sự hậu thuẫn của lãnh đạo Hạ viện, nơi đảng Cộng hòa đang nắm quyền kiểm soát.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad thăm binh lính tại Damascus mới đây - Ảnh: AFP

Lãnh đạo Hạ viện Mỹ tuyên bố ủng hộ tấn công Syria

Theo Đài tiếng nói Việt Nam, phát biểu với báo giới sau cuộc họp với Tổng thống Obama tại Nhà Trắng vào ngày 4/9 (giờ Úc), lãnh đạo cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Hạ viện đều tuyên bố ủng hộ kế hoạch tấn công Syia của chính phủ Mỹ.

Chủ tịch Hạ viện John Boehner nói: “Việc sử dụng các loại vũ khí hóa học cần phải bị đáp trả. Chỉ Mỹ mới có năng lực và khả năng ngăn chặn chế độ Assad và cảnh báo các nước khác rằng những hành xử như vậy sẽ không được dung thứ. Tôi đánh giá cao việc Tổng thống đề nghị Quốc hội thông qua hành động can thiệp quân sự. Tôi sẽ ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống và tin rằng các đồng nghiệp của mình cũng sẽ làm như vậy.”

Lãnh đạo Hạ viện Mỹ đã thể hiện sự ủng hộ tấn công Syria

Ông Boehner cho rằng, Liên Hợp Quốc không thể hành động và NATO nhiều khả năng cũng sẽ không can thiệp quân sự chống Syria. Về phần mình, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện, bà Nancy Pelosi cũng nhấn mạnh rằng Washington phải đáp trả những hành động “vượt ra ngoài quỹ đạo hành xử văn minh của loài người”.

“Nhân loại đã vạch ra một giới hạn cách đây nhiều thập kỷ. Tôi nghĩ rằng nếu nước Mỹ làm ngơ thì đó sẽ là hiểm họa đối với nhiều người khác, những người có thể sẽ phải hứng chịu đau khổ”. Bà Nancy nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Hạ viện, đồng thời là lãnh đạo phe đa số, Eric Cantor nêu rõ rằng Mỹ có lợi ích an ninh quốc gia trong việc ngăn chặn và đáp trả các hình thức sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Để có được sự ủng hộ quan trọng này, ông Obama đã phải tận dụng tối đa khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi lên đường thăm Thụy Điển sáng cùng ngày để vận động các nhà lãnh đạo Hạ viện với cam kết kế hoạch tấn công Syria sẽ mang lại những kết quả quan trọng trong khi không để nước Mỹ sa lầy vào một cuộc chiến rộng lớn hơn.

Theo ông Obama, tấn công Syria cho phép Mỹ có thể làm suy giảm khả năng sử dụng các loại vũ khí hóa học của chính quyền al-Assad ở thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai. Tổng thống Obama cũng khẳng định rằng Nhà Trắng hiện có một chiến lược rộng lớn hơn, cho phép tăng cường khả năng của phe đối lập và cuối cùng sẽ giúp Syria thoát khỏi sự chết chóc và sự tàn phá khủng khiếp của cuộc nội chiến.

Để trấn an dư luận Mỹ, ông Obama khẳng định: “Đây không phải là cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Đây là một bước tiến có giới hạn và cân xứng, qua đó phát đi một thông điệp rõ ràng, không chỉ đến chế độ Assad, mà còn đến các nước khác rằng thách thức một số tiêu chuẩn quốc tế sẽ dẫn đến những hậu quả”.

Tuy nhiên, sự ủng hộ của lãnh đạo Hạ viện không có nghĩa là kế hoạch tấn công Syria chắc chắn sẽ được thông qua. Hiện nay mới chỉ 23 trong số 435 Hạ nghị sỹ và 20 trong số 100 Thượng nghị sỹ xác nhận sẽ bỏ phiếu thuận.

Trong khi đó, theo Đài Tiếng nói nước Nga, Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng đã khẳng định sẽ “không hành động một mình” trong vấn đề Syria.

Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault khẳng định chính quyền Pháp chỉ có thể đồng ý tham gia cuộc tấn công Syria trong thành phần một liên minh. Ông Ayrault nhắc lại rằng quyết định về hoạt động quân sự thuộc thẩm quyền của Tổng thống Pháp Francois Hollande, vì thế ngày hôm nay (4/9), Quốc hội Pháp sẽ không tổ chức biểu quyết sau cuộc thảo luận về Syria.

Trong trường hợp Quốc hội Mỹ bỏ phiếu chống lại việc tấn công quân sự để trừng phạt tổng thống Syria vì tiến hành tấn công bằng vũ khí hóa học, Tổng thống Pháp cho biết nước này sẽ tăng cường viện trợ phe đối lập Syria.

Tổng thống Pháp vẫn hy vọng vào việc thành lập một liên minh quốc tế chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad, với thành phần là các nước châu Âu, Arập và lý tưởng nhất là Mỹ.

200 quả Tomahawk sẵn sàng phóng vào Syria

Theo An ninh Thủ đô, đến ngày 30/8, 6 tàu chiến gồm tàu đổ bộ USS San Antonio và 5 tàu khu trục Mỹ đã tề tựu ngoài khơi Syria, tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia cũng từ Anh di chuyển sang Địa Trung Hải, nâng tổng số tàu chiến Mỹ ở khu vực biển này lên con số 7, cùng với nó là khoảng 200 quả tên lửa hành trình Tomahawk, chỉ còn chờ nhấn nút là tấn công Syria.

Các quan chức hải quân Mỹ nhấn mạnh, tàu đổ bộ lớp San Antonio có chức năng, nhiệm vụ khác hẳn các tàu khu trục, vì vậy, nó đã được triển khai phía trước các tàu khu trục. Tuy vậy, khi mệnh lệnh tác chiến được ban ra, khoảng 500 lính hải quân đánh bộ trên tàu cũng không tham dự vào hành động tấn công Syria, sự điều chuyển USS San Antonio đến khu vực này chỉ là một hành động mang tính “thận trọng” của hải quân Mỹ!?

Quan chức quốc phòng Mỹ cũng cho biết, số lượng tàu sân bay Mỹ cũng đã tăng lên 2 chiếc. Tàu sân bay CVN-68 USS Nimitz và những tàu hộ vệ vừa hoàn thành nhiệm vụ, tạm thời không quay về Mỹ và vẫn ở trong khu vực của Hạm đội 5, trải dài từ biển Đỏ tới vùng Vịnh và biển Arab, để ứng phó với những tình huống bất trắc có thể xảy ra trong thời gian tới.

Nhóm tấn công của tàu Nimitz, bao gồm bốn tàu khu trục và một tàu tuần dương, không nhận nhiệm vụ cụ thể phải di chuyển đến Đông Địa Trung Hải vào thời điểm này, song nó đang di chuyển về phía Tây Biển Arập để có thể thực hiện điều này nếu được chỉ thị. Biên đội này sẽ hợp lại với nhóm tàu sân bay Harry Truman đang tới thay quân, hình thành cặp song sát đáng sợ.

Hiện nay, Mỹ đang duy trì biên đội 5 tàu khu trục là USS Mahan, USS Ramage, USS Barry, USS Gravely và USS Stout.

Cả 5 tàu khu trục tên lửa Mỹ đều được trang bị 36 quả tên lửa hành trình Tomahawk, cùng với tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia có khả năng mang theo 16 quả. Như vậy, tổng cộng Mỹ đã tập kết đến Địa Trung Hải 196 tên lửa Tomahawk, sát với số lượng 200 quả theo phương án tấn công giới hạn bằng tên lửa hành trình, nhằm mục đích răn đe Syria về vụ “tấn công vũ khí hóa học”.

Nhìn chung, thế trận tấn công của Mỹ cơ bản đã sẵn sàng, chỉ còn chờ Quốc hội thông qua sớm nhất vào ngày 09/9 tới đây.

Tên lửa đã được phóng ở Địa Trung Hải

Trong khi đó, báo Thanh Niên dẫn nguồn tin từ Reuters cho biết tên lửa đã được phóng ở Địa Trung Hải. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga được Reuters dẫn thông tin cho biết vụ phóng tên lửa xảy ra lúc 10 giờ 16 phút ngày 3/9 (giờ Moscow) và bị phát hiện bởi hệ thống cảnh báo sớm đặt tại Armavir, miền nam Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã lập tức báo cáo vụ việc lên Tổng thống Vladimir Putin. Tuy nhiên, Đại sứ quán Nga tại Syria cho biết không có dấu hiệu xảy ra tấn công bằng tên lửa hay vụ nổ nào ở Damascus.

Ban đầu, quân đội Israel tuyên bố không biết gì về vụ phóng, nhưng đến cuối ngày 3/9 lại ra thông báo nói “đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo trong khuôn khổ một cuộc tập trận chung với Mỹ”, theo AFP. Thông cáo cho biết tên lửa được phóng từ căn cứ trên Địa Trung Hải và “cuộc thử nghiệm hoàn toàn nằm trong lãnh thổ Israel”.

Một quan chức Israel khẳng định hành động này là nhằm chuẩn bị cho khả năng Syria, Hezbollah tấn công Israel và Jordan để trả đũa cho cuộc tấn công quân sự theo kế hoạch của Mỹ nhằm vào Syria.

Các quan chức Mỹ và Israel cho biết tên lửa Ankor của Israel được sử dụng làm tên lửa mục tiêu cho việc thử nghiệm hệ thống đánh chặn tên lửa Arrow-2.

Vụ thử này cho thấy Tổng thống Mỹ Barack Obama đã xem xét lại kế hoạch và dự tính một cuộc tấn công lớn hơn để làm suy yếu chính quyền của ông Assad, thay vì một cuộc tấn công "hẹp và có giới hạn". Theo nhiều chuyên gia quân sự, sự xuất hiện của tàu sân bay USS Nimitz ở Biển Đỏ càng củng cố nhận định này.

Vụ thử tên lửa này còn cho thấy Mỹ và Israel có chung nhận định rằng Iran, Syria và Hezbollah có ý định nghiêm túc trong việc tăng cấp độ đe dọa bắn tên lửa vào Israel, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ, nếu người Mỹ tấn công Syria. Hành động trả đũa này có thể dẫn tới cuộc xung đột Syria lan rộng thành một cuộc chiến tranh khu vực, nguy cơ mà Mátxcơva, Tehran và Damascus đều đã thừa nhận là hầu như không thể tránh khỏi

Trong buổi tiếp các đại sứ nhân dịp năm mới của Israel ngày 3/9, Tổng thống Israel Shimon Peres đã lên án Tổng thống Syria Bashar al-Assad, khẳng định rằng ông Assad "sẽ biến mất theo cách này hay cách khác".

Cũng trong hôm qua, website về thông tin tình báo DEBKAfile dẫn nguồn tin Iran cho hay nước này và Nga đã thuyết phục Tổng thống al-Assad chuyển các kho hóa chất sang Tehran, dưới sự giám sát của quân đội 2 nước, nhằm “khiến phương Tây không còn cớ tấn công Syria”.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của quốc hội Iran Alaeddin Boroujerdi không xác nhận thông tin trên, nhưng cho biết việc tháo dỡ các kho hóa chất của Syria là cơ sở của một kế hoạch chung Nga - Iran về tình hình Syria sẽ được chuyển cho Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Hội nghị G20 diễn ra ngày 5 - 6/9 ở Saint Petersburg.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn của tờ Le Figaro, Tổng thống al-Assad tiếp tục bác bỏ cáo buộc về vũ khí hóa học và cảnh báo nguy cơ bùng nổ chiến tranh khu vực một khi phương Tây tấn công Syria. Tuyên bố này không phải vô lý khi nhóm Hezbollah ở Li Băng khẳng định sẽ tấn công Israel nếu phương Tây can thiệp quân sự vào Syria, theo AFP.

Trong hoàn cảnh đó, việc máy bay dân dụng Nga bị cấm trên không phận Syria cũng được cho là động thái thể hiện sự lo ngại một cuộc chiến tranh sắp nổ ra. Hãng Interfax dẫn nguồn tin trong giới hàng không cho biết máy bay dân dụng của Nga bị cấm bay trên lãnh thổ Syria.

Nguồn tin cho biết "đã có chỉ thị được ban hành, liên quan đến cuộc chiến ở Syria, cấm máy bay dân dụng các hãng hàng không Nga bay trên không phận nước này."

Nguồn tin còn tiết lộ thêm rằng các hãng hàng không chấp hành lệnh cấm và máy bay đến Trung Đông đã thực hiện tuyến bay vòng.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?

Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...