Ít nhất 70 người được cho là đã chết vì bệnh sốt xuất huyết Ebola ở Guinea, theo một tuyên bố từ Bộ Y tế của quốc gia phía Tây châu Phi này.
Bác sỹ của Tổ chức Bác sỹ không biên giới đang thăm khám cho bệnh nhân.
Các quan chức Guinea cho biết: “Có ít nhất 111 trường hợp nghi ngờ bị nhiễm virus Ebola. Và ngay ở thủ đô Conakry cũng ghi nhận 4 ca tử vong cho tới thời điểm này”.
Tổ chức Bác sỹ không biên giới (Médecins Sans Frontières - MSF) mô tả Ebola là “một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất thế giới. Nó hiếm gặp, nhưng dễ tạo ra hoảng loạn, bởi hiện vẫn chưa có cách điều trị và nó gây tử vong trong hầu hết các trường hợp mắc phải”.
“Giải pháp tình thế là cách ly các trường hợp nghi ngờ” – MSF cho biết thêm. Tổ chức cứu trợ y tế này đã thành lập hai cơ sở cách ly tại các huyện phát dịch lớn nhất, Gueckedou và Macenta, và cả ở phía Nam Guinea.
Phân tích di truyền virus cho thấy rằng nó có quan hệ mật thiết với virus Ebola Zaire - được báo cáo trong năm 2009 tại Cộng hòa Dân chủ Congo, theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh.
Theo thông tin chính thức từ Senegal, Bộ Nội vụ Senegal quyết định đóng cửa biên giới với Guinea cho đến khi có thông báo mới để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh này.
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, cho đến nay, các trường hợp chưa được xác nhận nhiễm Ebola đã được tìm thấy bên ngoài Guinea, nhưng ít nhất 12 trường hợp nghi vấn đang được nghiên cứu ở nước láng giềng Liberia và Sierra Leone.
Hung thần Ebola xâm nhập cơ thể khi tiếp xúc trực tiếp với chất dịch của người hoặc động vật nhiễm virus. Sau đó nó sẽ lây lan trong máu và vô hiệu hóa hệ thống miễn dịch, gây sốt cao, tiêu chảy, đau đầu và đau cơ. Tỷ lệ tử vong do Ebola gây ra rất cao, khoảng 90% số ca mắc.