Fredy Guarin trở lại tập luyện cùng Inter nhưng sẽ không được triệu tập cho trận đấu Mazzarri hôm Chủ Nhật gặp Catania. Đơn giản vì tiền vệ người Colombia được đặt lên thị trường chuyển nhượng một lần nữa.
Guarin đòi đi
Sau cuộc trao đổi Vucinic - Guarin bất thành, không chỉ Juventus hậm hực mà bản thân Guarin cũng tỏ ra khó chịu. Cựu cầu thủ Porto vẫn một mực đòi ra đi ngay trong tháng 1 khi mối quan hệ giữa anh và HLV Mazzarri đã không còn êm đẹp.
Thực ra, không thiếu đội bóng muốn có Guarin, nhưng vấn đề là chưa lời đề nghị nào khiến Inter ưng ý. Sau Chelsea, giờ đến lượt Tottenham và Galatasaray cùng săn đuổi cầu thủ sắp 28 tuổi này. Thời gian qua, tin đồn về việc Spurs sẵn sàng trả 10 triệu euro ngày càng lớn dần.
Mới nhất, Galatasaray của HLV Mancini chuẩn bị đặt lên bàn đamg phán mức 8-10 triệu euro. Có thể thấy là những con số này còn cách khá xa mức tối thiểu 15 triệu mà Inter đòi hỏi. Nó cũng khẳng định một thực tế rằng Inter đang bị ép giá cho Guarin sau khi cuộc chuyển nhượng đến Juve đổ bể.
Hơn nữa, cả Spurs lần CLB Thổ Nhĩ Kỳ đều hiểu Inter rất khát tiền mặt từ Guarin (vụ Ranocchia cho Dortmund không tiến triển) để tái đầu tư gấp cho hàng tấn công.
Hy vọng về mối quan hệ tốt đẹp với Inter sau thương vụ Sneijder sẽ giúp Galatasaray thành công. Thế nhưng, cho dù Galatasaray có tăng thêm 1-2 triệu phí chuyển nhượng thì chưa chắc họ đã thành công bởi ưu tiên hàng đầu của Guarin là đến Tottenham, nơi anh được hưởng mức đãi ngộ tương đương Juve từng đề nghị.
Cần tiền gấp để mua tiền đạo, dường như Inter chỉ còn biết tập trung vào mục tiêu Osvaldo sau khi Borriello và Vucinic xa tầm với. Thêm một khó khăn nữa cho họ là Southampton không có ý định giảm giá đối với chân sút họ từng chi 15 triệu bảng (chưa kể tiền thưởng) cách đây 7 tháng.
Về phần Vucinic, sau Tottenham, Liverpool, Arsenal thì Monaco có thể là điểm đến hấp dẫn như một cách thay thế cho Falcao bị chấn thương. Đội bóng Pháp đề xuất mức 10 triệu euro, trong khi Juve đòi 15 triệu.