Tháng trước, tờ Herald có bài viết cho rằng Chính phủ đã chậm trễ trong việc đáp ứng nhu cầu của Hiệp hội dịch vụ công hồi tháng Năm liên quan đến việc cho phép những công chức là nạn nhân của hành vi bạo lực gia đình được hưởng thêm 20 ngày phép có lương. Ngoài ra, tổ chức này còn muốn được bảo vệ khỏi việc bị chủ lao động sa thải hoặc cho nghỉ việc nếu hiệu quả công việc của họ bị ảnh hưởng do bạo lực gia đình, đồng thời tổ chức đào tạo cho nhân viên về những vấn đề liên quan đến bạo lực gia đình.
Trong bài phát biểu hôm thứ Bảy tuần trước, Chính phủ bang cho hay đã chấp thuận đề nghị cho viên chức nhà nước nghỉ thêm 5 ngày phép có lương nếu có liên quan trực tiếp đến vấn đề bạo lực gia đình. Ngoài ra, Chính phủ còn cho biết thêm những người là nạn nhân của bạo lực gia đình cũng có thể tiếp cận với những hợp đồng làm việc linh hoạt hơn trong thời kỳ này. Thư ký trợ lý của Hiệp hội dịch vụ công, ông Steve Turner, cho biết Thủ hiến bang đã ghi nhận sự cần thiết phải hỗ trợ những người là nạn nhân của bạo lực gia đình. Theo đó, Chính phủ cũng đã lên kế hoạch dành $2.9 triệu cho các đợt trợ cấp hàng năm cho những tổ chức hỗ trợ chương trình về lĩnh vực này.