Giáo sư Barry Spurr kiện tờ New Matilda về việc công bố các email có lời lẽ phân biệt chủng tộc
Giáo sư trường Đại học Sydney Barry Spurr đã kiện tờ New Matilda về việc công bố hàng loạt email có sử dụng lời lẽ khiếm nhã phân biệt chủng tộc và giới tính của ông.
ảnh minh họa
Trong các email này, ông Spurr đã gọi người theo đạo Hồi là “Mussies”, người châu Á là “Chinky-poos”, gọi Hiệu trường danh dự trường Đại học Sydney Belinda Hutchinson là “người đàn bà lăng loàn” và gọi Thủ tướng Tony Abbott là “Abo-lover” – một cụm từ có nghĩa xúc phạm người Thổ dân. Thứ Sáu 17/10, Đại học Sydney đã ra thông cáo về việc đình chỉ ông Barry Spurr và có hiệu lực ngay lập tức “từ công tác giảng dạy đến quyền tham gia vào bất cứ vấn đề nào của nhà trường, đồng thời không được phép tới các học xá của trường trong thời gian điều tra vụ việc”.
Một cuộc biểu tình nhỏ đã diễn ra vào lúc 1pm cùng ngày nhằm yêu cầu sa thải một trong những học giả đi đầu lĩnh vực thơ ca của đất nước, đồng thời cũng là chuyên viên tư vấn cải cách chương trình giảng dạy tiếng Anh toàn quốc của chính phủ liên bang. Dưới sức ép yêu cầu từ chức, giáo sư Barry Spurr biện hộ rằng những email đó là một phần của “trò chơi ngôn ngữ”. Thứ Ba 21/10, các luật sư của ông đã xin được lệnh ngăn chặn việc tiếp tục công bố các email và kiện tờ New Matilda xâm phạm quyền riêng tư. Tuy nhiên, chủ tờ báo Chris Graham khẳng định website của ông không vi phạm bất cứ qui định nào và việc công bố các email là vì lợi ích cộng đồng. Bộ trưởng Giáo dục Christopher Pyne cũng cho rằng các email này rất phản cảm.
Kim Phụng - Viet Times
Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?
chuyên về luật thương mại, luật gia đình, luật bất động sản