Giáo dục: Việc sử dụng bao cao su ở thanh thiếu niên chạm mức thấp nhất trong 30 năm
08:30' 26-06-2026
Theo hãng tin The Age, một nghiên cứu quốc gia của Đại học La Trobe University cho thấy, giáo dục sức khỏe tình dục đang thất bại trong việc đáp ứng nhu cầu của những người trẻ tuổi tại Úc, khiến các em phải đối mặt với nguy cơ nhận thông tin sai lệch và các kết quả kém.
Phát hiện từ nghiên cứu lớn nhất về sức khỏe tình dục của thanh thiếu niên cho thấy, việc sử dụng bao cao su đang ở mức thấp nhất từng ghi nhận kể từ năm 1992, với một phần mười số thanh thiếu niên có hoạt động tình dục hiện đang sử dụng phương pháp xuất tinh ngoài như một hình thức tránh thai, và chỉ một nửa sử dụng bao cao su, mặc dù hơn 80 phần trăm có khả năng tiếp cận bao cao su trong lần quan hệ tình dục gần nhất.
Giáo sư Jennifer Power đã dẫn đầu nghiên cứu này, thực hiện khảo sát đối với gần 4,400 học sinh trung học từ 14 đến 18 tuổi và phát hiện ra rằng, một nửa số người tham gia khảo sát có hoạt động tình dục, phổ biến nhất là sau khi bước sang tuổi 15. Giáo sư Power cho biết, Khảo sát của Úc về Học sinh Trung học và Sức khỏe Tình dục cho thấy, giáo dục tình dục đang thiếu sót, và cần phải làm nhiều hơn nữa để cung cấp thông tin cho thanh thiếu niên.
Mặc dù gần như tất cả học sinh cho biết, các em đã được giáo dục về mối quan hệ và tình dục tại trường học, nhưng chỉ có 45 phần trăm nhận thấy thông tin đó có tính liên quan. Ít hơn một nửa (44 phần trăm) số học sinh cho hay, các em đã được học về nơi để nhận sự hỗ trợ thực tế cho các vấn đề tình dục.
Các phát hiện của nghiên cứu dài hạn này, được công bố vào ngày 28/5, cũng tiết lộ rằng thanh thiếu niên Úc đang phải trải qua mức độ bạo lực cao từ bạn đời ngay từ khi còn nhỏ. 18 phần trăm thanh thiếu niên cho biết, các em từng trải qua bạo lực thể chất bởi bạn đời, trong khi 37 phần trăm nói rằng các em từng cảm thấy sợ hãi vì người yêu.
Bất chấp những khía cạnh đáng lo ngại của báo cáo, Giáo sư Power nhận định vẫn có một số phát hiện mang lại sự an tâm. Trong số những người ở tuổi vị thành niên có hoạt động tình dục, 75 phần trăm cho hay trải nghiệm tình dục gần đây nhất của các em là thú vị, và 85 phần trăm nói rằng nó an toàn. Hơn một nửa số thanh thiếu niên được khảo sát (61 phần trăm) cho biết, các em từng ở trong một mối quan hệ lãng mạn kéo dài hơn ba tháng.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
Article sourced from TheAge.