Credit: Bianca De Marchi/AAP PHOTOS
Việc học từ xa, các quy định y tế nghiêm ngặt cùng với lệnh giới nghiêm trong thời gian cao điểm của đại dịch đã ảnh hưởng xấu đến trẻ em ở các khu vực chính quyền địa phương như Blacktown, Canterbury-Bankstown và Fairfield.
Báo cáo do Hội đồng Dịch vụ Xã hội NSW thực hiện đã tính toán thiệt hại tổng cộng ở mức 3.1 tỷ đô la do “tác động lâu dài của việc học tập bị gián đoạn” tại ba khu vực này.
Báo cáo cũng phân tích những sự gián đoạn chưa từng có do cháy rừng và lũ lụt kể từ năm 2020, và phát hiện thêm 13,400 trẻ em có “nguy cơ bị tổn hại đáng kể” trong giai đoạn 2018-19 và 2020-21.
Báo cáo ước tính tổn thất liên quan đến lạm dụng và bỏ bê trẻ em lên đến 7.8 tỷ đô la.
Bên cạnh đó, số trường hợp cần hỗ trợ và liên hệ với đường dây nóng Kids Helpline tăng lên đến 36%. Số lượng trẻ em được đưa vào khoa cấp cứu do có các vấn đề về sức khỏe tâm thần đã tăng 32% - cao hơn gấp năm lần so với mức tăng trung bình hàng năm trước đó.
Báo cáo khuyến nghị mở rộng các dịch vụ can thiệp từ sớm và bảo vệ trẻ em, tăng cường cung cấp sự hỗ trợ phù hợp về mặt văn hóa cho các cộng đồng người Thổ dân và cộng đồng đa văn hóa.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
 
 
 
 

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?


Article sourced from au.news.yahoo.com.