Chủ tịch Hội đồng Sinh viên Quốc tế Úc Belle Lim. Credit: Luis Enrique Ascui
Hãng tin The Age cho biết, một phần của các khoản học phí được trả cho các đại lý giáo dục dưới dạng hoa hồng, thường lên đến 30%. Tuy nhiên, một số đại lý giáo dục yêu cầu các trường đại học phải trả tiền hoa hồng lên đến 50% trong một số trường hợp.
Để chiêu sinh được 100 sinh viên thì các trường phải trả khoản hoa hồng tiền mặt bổ sung lên đến $300,000.
Người đứng đầu một trường đại học, đề nghị không công bố tên, nói với hãng tin The Sydney Morning Herald rằng, ông lo ngại điều này sẽ làm giảm chất lượng các khóa học và cần có quy định tốt hơn để ngăn chặn các đại lý yêu cầu tiền hoa hồng cao.
Trong khi đó, chủ tịch Hội đồng Sinh viên Quốc tế Úc Belle Lim cho biết, nhiều sinh viên sống dựa vào thu nhập từ các công việc bán thời gian phải vật lộn để trả học phí đại học trong thời kỳ đại dịch, và điều này thu hút các em lựa chọn khóa học chứng chỉ nghề với học phí thấp chỉ ở mức $6,000 một năm, thay vì chọn học các khóa học đại học có học phí lên đến $30,000 một năm.
Ước tính, khoảng 200 sinh viên từ các quốc gia bao gồm Ấn Độ, Nepal và Nigeria đã chuyển từ học đại học sang các khóa học có chi phí thấp hơn trong một năm qua.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
 
 

 

 

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?

Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất


Article sourced from www.theage.com.au.