Ảnh: PerthNow
Chính phủ Úc và lĩnh vực giáo dục đại học Úc lo ngại rằng tính toàn vẹn của hệ thống di trú Úc đang gặp rủi ro, vì nhiều người nhập cư tìm cách lợi dụng hệ thống thị thực sinh viên như một con đường dễ dàng hơn để tiếp cận quyền làm việc tại Úc.
Kể từ khi Úc mở cửa biên giới quốc tế trở lại sau đại dịch COVID-19, số lượng hồ sơ đăng ký xin du học ở Úc đã tăng trở lại nhanh hơn dự kiến.
Chỉ tính riêng hồ sơ của sinh viên Ấn Độ đăng ký học tại các trường đại học của Úc cũng đã vượt mức trước đại dịch là 75,000 hồ sơ.
Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ký một thỏa thuận trên phạm vi rộng giúp công dân hai nước đi lại và học tập dễ dàng hơn.
Hiện có năm trường đại học của Úc là Đại học Victoria, Đại học Edith Cowan, Đại học Wollongong, Đại học Torrens và Đại học Southern Cross đang đặt ra lệnh cấm đối với sinh viên Ấn Độ, sau khi Bộ Nội vụ Úc từ chối nhiều hồ sơ xin du học gian lận của sinh viên Ấn Độ.
Hồi tháng Hai năm nay, Bộ Nội vụ Úc đã từ chối 94% hồ sơ đăng ký của sinh viên Ấn Độ để học nghề tại Úc, trong khi tỷ lệ hồ sơ bị từ chối của sinh viên đến từ các nước Mỹ, Anh và Pháp chỉ chiếm chưa đến 1%.
Theo hãng tin Yahoo News, số lượng hồ sơ xin du học tại Úc của sinh viên thuộc các quốc gia Nam Á tăng lên sau khi cựu chính phủ Morrison loại bỏ các giới hạn hạn chế những người có thị thực sinh viên được làm việc tối đa 20 giờ mỗi tuần.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
 
 

 

 

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?

Luật Bồi thường thương tích cá nhân, tai nạn


Article sourced from au.news.yahoo.com.