Ba nhà khoa học người Mỹ Martin Karplus, Michael Levitt và Arieh Warshel đã giành giải Nobel hóa học năm nay, với công trình nghiên cứu phát triển của mô hình máy tính cho các hệ thống hóa học.
3 nhà khoa học Mỹ, Đức chia giải Nobel Y học 2013 Nobel Vật lý 2013 gọi tên cha đẻ "hạt của Chúa"
Giải thưởng danh giá được Viện Hàn lâm Khoa học hoàng gia Thụy Điển (RSAS) trao vào chiều ngày 9/10.
"Nghiên cứu của họ đã giúp tạo ra các mô hình vi tính mô phỏng cuộc sống thực tế, đóng vai trò tối quan trọng trong phần lớn các tiến bộ của ngành hóa học hiện đại" - RSAS đánh giá.
RSAS thậm chí còn đánh giá cao công trình nghiên cứu của 3 nhà khoa học đến từ nước Mỹ. Công trình này sẽ giúp các hãng dược chế tạo các loại thuốc mới, các kỹ sư phát triển những nguồn năng lượng sạch và các sản phẩm công nghiệp thông minh hơn.
Ba chuyên gia Martin Karplus, Michael Levitt và Arieh Warshel
Theo Viện Hàn lâm Khoa học hoàng gia Thụy Điển, sức mạnh lớn nhất của nghiên cứu mà ba chuyên gia Karplus, Warshel và Levitt thực hiện là nó có thể được sử dụng để nghiên cứu mọi loại hóa học, từ các phân tử của cuộc sống cho tới các quy trình hóa học công nghiệp.
Do khủng hoảng kinh tế, năm nay Tổ chức Nobel đã giảm số tiền thưởng cho mỗi giải Nobel từ 10 triệu kronor xuống còn 8 triệu kronor (khoảng 1,25 triệu USD).
Số tiền này được chia đều cho các nhà khoa học được vinh danh.
Một buổi lễ long trọng vào ngày 10/12 tới đây tại thành phố Stockholm sẽ chính thức trao thưởng và ghi nhận những đóng góp lớn lao của các nhà khoa học.
Lịch sử các giải Nobel Hóa học từ năm 1901 đến năm 2012, Ủy ban Nobel đã trao 104 lần cho 163 cá nhân xuất sắc.
Nhà hóa học Martin Karplus là một người Mỹ gốc Bỉ, sinh ngày 15/3/1930.
Ông Karplus là giảng viên trường đại học danh tiếng Havard của Mỹ kể từ năm 1979.
Ông lấy bằng cử nhân tại Đại học Harvard vào năm 1950, và bằng tiến sĩ tại Học viện Công nghệ California (Mỹ) vào năm 1953.
Tiến sĩ Karplus cũng là Giám đốc Phòng thí nghiệm Hóa học Lý sinh, một phòng thí nghiệm của Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp và Đại học Strasbourg (Pháp).
Nhà khoa học Karplus cũng từng hướng dẫn trên 200 học viên cao học và nghiên cứu sinh, có nhiều đóng góp khoa học trong lĩnh vực cộng hưởng từ hạt nhân.
Ông Michael Levitt sinh ngày 9/5/1947, là một người Mỹ gốc Anh. Ông hiện là giáo sư ngành sinh học cấu trúc tại Trường đại học Stanford (Mỹ). Ông là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ.
Trong khi một nhà khoa học khác được tôn vinh Nobel Hóa học năm 2013 - ông Arieh Warshel sinh năm 1940 tại Israel, từng phục vụ trong quân ngũ nước này với cấp bậc đại úy. Ông hiện là giáo sư ngành hóa và hóa sinh tại Trường đại học Nam California (Mỹ).