Số liệu từ bài nghiên cứu này cho biết trong khi Chỉ số giá tiêu dùng tăng trung bình 66.7% kể từ năm 1992 đến nay, giá vé các phương tiện giao thông công cộng lại leo thang với tốc độ tăng 120%. Số liệu thống kê cũng cho biết chi phí đi lại bằng xe hơi trong cùng kỳ nói trên tăng 52%, thấp hơn một nửa so với chi phí đi lại bằng tàu hỏa, tàu điện hay xe bus.

Để giảm bớt gánh nặng tài chính đối với người dân, đồng thời khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng thì chính phủ bang cần giảm giá vé hàng tháng xuống mức thấp nhất có thể. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy trong khoảng từ năm 1992 đến năm 2012: giá vé ở Khu vực 1 tăng hơn gấp đôi, với mức giá cho loại vé 2 giờ tăng từ $1.90 lên $4; giá vé ở Khu vực 1+2 tăng 117%; giá vé hàng tháng tăng trung bình 94%.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?

Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...