Theo số liệu thống kê, giá nhà ở các khu vực thành phố trên toàn quốc giảm 1.6% xuống còn $465,000 sau đợt tăng giá 0.2% trong tháng 12 năm ngoái. Cũng nằm trong xu hướng này, ở các khu vực ngoại thành giá nhà giảm 1.2% trong cùng tháng. Giám đốc nghiên cứu của tập đoàn bất động sản RP Data, ông Tim Lawless, cho hay tỷ lệ giảm 1.6% trên đây là tỷ lệ lớn nhất kể từ năm 2005. Giá nhà ở thành phố Brisbane giảm 2.3% trong ba tháng tính đến tháng Một năm nay, còn ở Melbourne giảm 1.9% trong cùng kỳ nói trên. Trong khi đó, giá nhà ở Canberra giảm tới 3.8%, ở Sydney giảm 1.4%, ở Adelaide giảm 1.3% và ở Perth giảm 2.6%. Duy nhất ở Hobart là có giá nhà tăng nhẹ 0.6% trong cùng kỳ ba tháng trên đây.
Tuy nhiên, một báo cáo riêng của Hiệp hội ngành xây dựng nhà ở cho thấy bất chấp giá giảm, mức độ giá cả hợp lý tính đến cuối năm 2010 lại giảm 10% so với năm trước. Mức lãi suất tăng cao cũng là một trong những nguyên nhân làm giảm nhu cầu mua nhà. Gần đây, ngoài công bố tăng lãi suất chính thức lên 25 điểm cơ bản của Ngân hàng dự trữ hồi tháng 11 năm ngoái, thì hầu hết các ngân hàng khác cũng quyết định tăng lãi suất riêng của ngân hàng mình.