Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs đã cắt giảm dự báo giá dầu năm 2015, khiến họ trở thành một trong các tổ chức tài chính lớn nhấn mạnh về sự đi xuống với dầu.

ảnh minh họa

Điều đó thêm áp lực với thứ vàng đen – vốn đã chao đảo theo xu hướng giảm gần 25% trong 5 tháng qua.

Các ngân hàng đầu tư của Mỹ cho biết sản xuất dầu tăng sẽ vượt quá nhu cầu, điều này giống như các phân tích khác về dầu, trong đó có người dự đoán tiêu thụ dầu sẽ bị thấp vì tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm hơn, dẫn tới dư thừa nguồn cung.

Mức thấp nhất kể từ 2010

Các nhà phân tích của Goldman Sachs cho biết trong một báo cáo công bố vào cuối chủ nhật tuần qua rằng họ ước tính giá dầu thô Mỹ chuẩn West Texas Intermediate (WTI) giảm đến 75 USD/thùng và dầu Brent giảm đến 85 USD/thùng trong quý 1/2015. Như vậy mức dự báo này cho cả hai loại dầu trên đều bị kéo giảm xuống 15 USD so với dự báo trước đó.

Dầu chuẩn WTI có thể rơi xuống thấp tới 70 USD trong quý II và dầu Brent tụt thấp nhất sẽ là 80 USD, khi lượng dầu được cung cấp quá mức đang ngày càng rõ rệt, trước khi chúng trở về mức giá của quý 1/2015. Bên cạnh dự báo của Goldman Sachs, chuyên gia Paul Horsnell của ngân hàng Standard Chartered và nhóm cộng sự, tuần trước dự báo dầu Brent quý 1/2015 giảm đến 98 USD/thùng nhưng cho rằng sau đó giá dầu có thể về mức 105 USD một thùng.

Công ty tư vấn Mitsubishi UFJ Research & Consulting nhận định dầu thô Brent giảm gần 1% trong thứ hai đầu tuần, xuống mức dưới 86 USD/thùng, nó phản ánh sự sụt giảm sâu của giá dầu, thể hiện sự lo ngại của mọi người về phục hồi kinh tế toàn cầu. Và nếu dầu chuẩn WTI giảm xuống đến 70 USD/thùng trong năm tới, như Goldman Sachs dự báo, đó sẽ là mức thấp nhất với dầu tiêu chuẩn WTI của Mỹ kể từ giữa năm 2010.

Cuộc cách mạng dầu khí đá phiến

Goldman Sachs cho biết sản xuất dầu của quốc gia bên ngoài khối OPEC được dự kiến sẽ tăng, dẫn đầu là Brazil. Trong số các nước OPEC, sản xuất dầu của Iraq tăng 200.000 thùng dầu mỗi ngày, sản lượng của Libya ổn định ở mức khoảng 700.000 thùng dầu mỗi ngày. Sản xuất và xuất khẩu dầu của Iran có khả năng tăng trưởng hơn nữa.

Bên cạnh đó, trữ lượng khí đá phiến toàn thế giới là 206.000 tỉ mét khối. Đứng đầu trong danh sách này là Trung Quốc, theo sau là Argentina, Algeria, Mỹ và Canada với trữ lượng lần lượt là 32.000, 23.000, 20.000, 19.000 và 16.000 tỉ mét khối. Cuộc cách mạng dầu khí đá phiến không những đã giúp kinh tế Mỹ hồi phục sau cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 2008, mà còn đóng góp vào việc bình ổn giá dầu thô toàn cầu trong lúc các cuộc khủng hoảng xảy ra ở nhiều vùng miền sản xuất dầu khí trên thế giới.

Về lâu dài, khi có nhiều lựa chọn về nhiên liệu, các quốc gia OPEC, đặc biệt là khu vực Trung Đông sẽ không còn thao túng giá dầu thô trên thế giới.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Aus Solar Energy Group Vùng: Noble Park North. Phone: 0415 933 135
Xem thêm