Gần 200,000 việc làm bị mất, sản lượng kinh tế giảm 29 tỷ đô nếu ngành xe hơi bị đóng cửa
Viện Nghiên cứu Công nghiệp Kinh tế Quốc gia vừa công bố một báo cáo cho thấy Australia sẽ bị mất gần 200,000 việc làm và sản lượng kinh tế bị giảm 29 tỷ đô nếu ngành công nghiệp xe hơi bị đóng cửa. Tổn thất này không chỉ gây ảnh hưởng cho hai tiểu bang chuyên sản xuất xe hơi là Victoria và Nam Úc mà còn lan rộng sang các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác.
ảnh minh họa
Báo cáo cũng cho thấy Victoria sẽ là tiểu bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi các hãng xe hơi Ford, General Motors Holden và Toyota ngưng sản xuất tại Australia trong ba năm tới. Dự báo số việc làm bị mất tại Victoria và Nam Úc lần lượt là 100,000 và gần 24,000 việc làm. Ngoài ra, hiệu ứng dây chuyền còn khiến hai tiểu bang Queensland và NSW thậm chí chịu tổn thất nhiều hơn cả Nam Úc với hơn 30,000 việc làm bị mất.
Kết quả báo cáo được dựa trên một giả định cho rằng đồng đô la Australia sẽ giảm xuống mức 80 US cent trước năm 2017 và nguồn đầu tư vào lĩnh vực khai thác mỏ bị giảm, làm ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của ngành sản xuất xe hơi tại địa phương. Bên cạnh đó, báo cáo cũng dự báo việc đóng cửa ngành công nghiệp sản xuất xe hơi sẽ làm suy giảm lực lượng sản xuất có tay nghề và hạn chế việc tiếp cận các kỹ thuật hiện đại, khiến cho chi phí sản xuất của các ngành công nghiệp phức hợp tăng cao, dẫn đến tình trạng nhiều nhà máy khác bị đóng cửa và nhiều việc làm có nguy cơ bị cắt giảm.
Kim Phụng - Viet Times