Ở tuổi 33, "tàu tốc hành" vẫn tiếp tục viết lên những trang sử mới trong sự nghiệp.
Trải qua một tuần thi đấu thăng hoa tại Dubai Tennis Championship với chức vô địch thứ 6, Federer đã minh chứng sự đúng đắn khi chuyển sang sử dụng cây vợt với mặt vợt rộng hơn so với thời điểm 1 năm về trước.
Tay vợt 32 tuổi chia sẻ: “Tôi thực sự hạnh phúc vào lúc này và không còn phải bận tâm vào điều gì khác, ngoài việc tập trung vào chơi tốt ở các trận đấu mà mình góp mặt. Việc cây vợt tốt hay xấu đã không còn là áp lực với bản thân tôi. Tôi đã thay đổi khi tập luyện, nhưng khi đó chỉ hy vọng kết quả tốt sẽ tới và cây vợt sẽ làm việc hiệu quả. Khi bạn chơi theo cách đó, bạn sẽ không còn sức ép và thành công sẽ tới".
Năm ngoái, FedEx cũng đã từng có những thời điểm đổi sang cây vợt với mặt vợt lên tới 98 inch vuông. Tuy nhiên, đó là quãng thời gian anh không thật sự đạt phong độ cao và buộc phải trở lại với "bảo bối" cũ.
|
|
|
Federer với chức vô địch tại Dubai 2014. |
Kể từ khi hợp tác với HLV Stefan Edberg hồi cuối năm 2013, tay vợt 33 tuổi một lần nữa trở lại sử dụng cây vợt mới như một cuộc thử nghiệm lần 2. Và với những chiến thuật tài tình của thầy mới, anh đã thi đấu tốt dần lên bằng những trận thắng trước các tay vợt trong top 10 như Murray, Tsonga, Djokovic hay mới nhất là Tomas Berdych.
“Tôi rất vui vì những kết quả thu được, đặc biệt khi thành quả tới khá nhanh. Tôi mới thay vợt mới và sau khi có mặt ở chung kết giải Brisbane, bán kết Australian Open, có chiến thắng ở Davis Cup và bây giờ là danh hiệu tại đây,” Federer chia sẻ sau khi có danh hiệu thứ 6 tại Dubai Tennis Championship.
Để có được 6 chức vô địch và tạo nên kỷ lục "vô tiền khoáng hậu", Federer đã hạ 6 tay vợt khác nhau trong các trận chung kết gồm Jiri Novak (2003), Feliciano Lopez (2004), Ivan Ljubicic (2005), Mikhail Youzhny (2007), Andy Murray (2012) và Berdych (2014). Chiến tích này còn giúp anh lần đầu tiên có 6 danh hiệu ở 4 giải đấu Dubai (6 lần) Wimbledon (7 lần), Halle (6 lần) và ATP World Tour Finals (6 lần).
Bằng việc hạ lần lượt Djokovic và Berdych, Federer đã có chiến thắng thứ 4 trước các tay vợt trong top 10. Trước đó, anh cũng xuất sắc đè bẹp Jo-Wilfried Tsonga (vòng 4) và Andy Murray (tứ kết) tại Úc mở rộng. Nếu so với năm 2013 thì đây gần như là một cuộc lột xác hoàn hảo.
Tính từ Wimbledon 2012, đây mới là giải đấu đầu tiên mà Federer thắng cả 2 tay vợt thuộc 10 trong cùng một giải. Còn nếu tính từ năm 2001 đến hiện tại, năm nào "gã móm" cũng có ít nhất 1 chức vô địch.
Chức vô địch ở Dubai là danh hiệu thứ 78 trong sự nghiệp của Federer. Hiện tại, tay vợt người Thụy Sỹ chỉ xếp sau 2 bậc tiền bối là Jimmy Connors (109 danh hiệu) và Ivan Lendl (94 danh hiệu).