Đây là lần đầu tiên sau hơn 10 năm Roger Federer bị văng khỏi nhóm "Big 4", và theo như tay vợt người Thụy Sĩ thì một trong những lí do đáng tiếc nhất là việc sắp lịch thi đấu không khoa học.
Năm 2013 là mùa giải đầu tiên kể từ sau khi giành chức vô địch Wimbledon 2003, Federer không vào được bất kì một trận chung kết Grand Slam nào. Anh tụt dốc không phanh và bị đẩy xuống vị trí thứ 6 trên BXH của ATP.
|
|
Federer cho biết, lịch trình của nửa đầu mùa giải có thể là nguyên nhân chính khiến anh "hụt hơi" tại Wimbledon và hàng loạt giải Masters 1000 khác. "Tôi đã chơi những trận đấu mà lẽ ra mình không bao giờ nên chơi", FedEx nói.
Anh cho biết thêm: "Tôi nên bỏ qua Indian Wells (hồi cuối tháng 3 vì đau lưng) trước khi chạm trán với Rafael Nadal tại tứ kết. Hè này, lẽ ra tôi không nên cố gắng để chơi ở mùa giải đất nện tại Hamburg và Gstaad. Nhưng mọi thứ luôn được nhìn nhận sáng suốt hơn một khi nó đã xảy ra".
"Tôi không thể trở lại như tôi muốn ở khoảng thời gian nghỉ 7 tuần sau giải Indian Wells. Tôi rơi vào vòng xoáy tiêu cực".
Tại giải quần vợt Swiss Indoors đang diễn ra tại Basel, Federer đã chính thức giành quyền vào vòng 2 sau chiến thắng 6-4, 6-2 trước tay vợt Adrian Mannarino. Mục tiêu hàng đầu ở thời điểm hiện tại của anh là thi đấu thành công ở Basel và giải Masters còn lại để tranh chấp 1 trong 8 chiếc vé đến ATP World Tour Final tại Luân Đôn vào đầu tháng 11. Tay vợt người Thụy Sĩ cũng đang là người nắm giữ kỉ lục của giải đấu khi đã 6 lần lên ngôi vào các năm 2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011.