Như vậy, Radamel Falcao đã chính thức lựa chọn Monaco làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của mình, chứ không phải Chelsea hay Man United như mọi người suy đoán. Vậy tiền đạo người Colombia được và mất gì sau quyết định gây sốc này?

Những cái được…
1. Tiền: Những con số biết nói cho thấy két sắt của Falcao chỉ đầy lên chứ không vơi đi. Theo đó, thương vụ Falcao ngốn của Monaco từ 51 – 60 triệu euro tiền chuyển nhượng, chưa kể khoản lương 12 triệu euro/mùa mà CLB này chi ra để biến Mãnh hổ thành cầu thủ nhận lương cao thứ 4 châu Âu.
2. Vị thế: Với danh tiếng và đẳng cấp đã được kiểm chứng, Falcao nghiễm nhiên trở thành ngôi sao số 1 của Monaco, cùng với đó là một suất đá chính nằm chắc trong tầm tay bởi đội bóng Công quốc họa có điên mới rước về một siêu sao để đánh bóng băng ghế dự bị.

Falcao đã chính thức lựa chọn Monaco làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Ảnh: Internet

3. Những đồng đội tốt: Dù là CLB mới lên hạng, nhưng Monaco sở hữu trong đội hình những ngôi sao cực kì chất lượng như Jakob Poulsen, Ibrahima Toure hay James Rodríguez, Joao Moutinho (hai tân binh mới được tậu), chưa kể sắp tới sân Stade Louis II có thể đón thêm Coentrão, Branislav Ivanovic hay Victor Valdes nữa. Dàn hảo thủ này này hoàn toàn “ăn đứt” các đồng đội cũ của Falcao ở Porto hay Atletico Madrid.
4. Khả năng cạnh tranh chức VĐQG: Trước hai ngọn núi cao sừng sững Real Madrid và Barcelona, Falcao còn mơ mới với tới chức vô địch La Liga nếu ở lại Atletico Madrid. Khoác áo Chelsea, khả năng đăng quang Premier League cũng bỏ ngỏ bởi sự cạnh tranh quyết liệt từ Man City, Man United, Arsenal.
Còn ở Ligue I, ngó đi ngó lại chỉ có PSG là đối thủ xứng tầm của Monaco (cả về lực lượng và tiền bạc), những Olympique Marseille, Lyon, Bordeaux từ lâu đã không còn là chính mình.
Và mất
1. Chịu áp lực khủng khiếp: Kì vọng nhiều, kéo theo áo lực lớn gấp bội từ dư luận. Hẳn tất cả còn chưa quên tấm gương của Hulk ở Zenit St.Petersburg, một trường hợp tương tự Falcao nhưng đã gây thất vọng nặng nề.
2. Hình ảnh: Trong mắt của giới chuyên môn và người hâm mộ, Falcao giờ đây không chỉ là tiền đạo hàng đầu châu Âu, mà còn là… kẻ hám tiền có hạng. Nếu khao khát thi đấu đỉnh cao, tiền đạo người Colombia đã chọn Real, Chelsea hay Man United chứ không phải Monaco và Ligue I. Đúng là “tiền triệu còn hơn danh hiệu”!
3. Danh hiệu cá nhân: Từng có thời, Falcao được đặt ngang hàng Messi và Ronaldo, thậm chí đủ sức cạnh tranh các danh hiệu cá nhân với hai siêu sao này. Nhưng quyết định sang Pháp thực sự là bước thụt lùi trong sự nghiệp của Mãnh Hổ.
Thứ nhất, Ronaldo và Messi vẫn đang ở đỉnh cao phong độ, lại được chơi ở hai CLB hàng đầu châu Âu ( Barcelona, Real Madrid) . Thứ hai, người ta đánh giá sự xuất sắc của một cầu thủ trên cả bình diện thi đấu ở Cup châu Âu, trong khi đó Monaco còn không được tham dự cả Europa League lẫn Champions League mùa tới.
Cuối cùng, trong 2 thập kỉ nay, chưa bao giờ giới chuyên môn đoái hoài tới các cầu thủ chơi ở Ligue I trong cuộc bình chọn danh hiệu cá nhân. Vì vậy, khả năng cạnh tranh của Falcao gần như bằng 0.
4. Champions League: Cứ cho rằng năm sau nữa Monaco giành quyền dự Champions League, thì những người mơ mộng nhất cũng chẳng thể nghĩ đến viễn cảnh CLB Công quốc đăng quang tại đấu trường số 1 châu Âu. Falcao, lúc ấy đã 29 tuổi, liệu còn đủ kiên nhẫn chờ đợi 

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?

Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale