Facebook, Google, TikTok, Twitter cam kết “giảm nguy cơ ức hiếp” phụ nữ trên mạng

11:00' 07-07-2021
Bốn mạng xã hội hàng đầu thế giới cam kết sẽ tiến hành “cuộc chiến trực tuyến” chống lại hành vi ức hiếp phụ nữ, đồng thời triển khai hàng loạt biện pháp nhằm cải thiện an toàn cho phái đẹp khi tham gia các nền tảng này.

Ảnh minh họa.

Diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Bình đẳng thế hệ Liên hợp quốc tại Paris (Pháp), động thái lịch sử trên là kết quả hơn 11 tháng chuẩn bị với đóng góp lớn của World Wide Web Foundation (Web Foundation) – tổ chức phi lợi nhuận Hoa Kỳ đấu tranh vì một môi trường web an toàn và rộng mở.

Ngay tại diễn đàn, hơn 200 cá nhân có uy tín trên toàn cầu đã ký vào bản cam kết của các giám đốc điều hành mạng xã hội. Trong số này có diễn viên Emma Watson, Gillian Anderson; cựu Thủ tướng Australia Julia Gillard…  

Cam kết của các mạng xã hội hàng đầu nối dài chuỗi hoạt động kêu gọi bảo vệ phụ nữ trước những hành vi ức hiếp trên môi trường trực tuyến của Web Foundation, trong đó nhấn mạnh hai trọng tâm chính: Xây dựng phương thức tốt hơn cho phép phụ nữ đảm bảo sự an toàn của mình trên môi trường mạng; cải thiện hệ thống báo cáo, giám sát.

Theo các số liệu thống kê, khoảng 38% cá nhân khai báo là phụ nữ từng vấp phải hành vi ức hiếp trên mạng xã hội. Tỷ lệ này tăng lên tới 45% đối với nhóm độ tuổi “Thế hệ Z” (sinh ra sau năm 1997) và “Thế hệ Thiên niên kỷ” (sinh ra từ năm 1981 đến năm 1996) và thậm chí còn cao hơn với người da màu, người đồng tính…

Thông qua cam kết lần này, các công ty công nghệ hứa hẹn mang tới cho người dùng những thiết lập mới cho phép họ lựa chọn chính xác nhóm đối tượng có thể xem, bình luận, hồi đáp hoặc chia sẻ các bài viết của mình.

Cùng với đó là những cải tiến trong cách tra cứu thông tin và truy cập các tính năng an toàn theo hướng dễ sử dụng hơn, đơn giản hóa ngôn ngữ trong giao diện người dùng… Facebook, Google, TikTok, Twitter cũng nhất trí sẽ có những động thái quyết liệt nhằm “giảm nguy cơ ức hiếp” mà phụ nữ có thể gặp phải.

Đáng chú ý, cả bốn tên tuổi lớn đều khẳng định sẽ bổ sung thêm tính năng mới cho phép người dùng theo dõi các phản hồi và báo cáo mà họ đã gửi đi; đồng thời bổ sung các phương thức mới cho phép phụ nữ nhanh chóng tiếp cận trợ giúp nếu cần thiết trong quá trình thực hiện điều này. 

Bên cạnh cam kết chung, mỗi mạng xã hội cũng có những nỗ lực riêng. Mới đây, Facebook đã mở Trung tâm an toàn nữ giới (Women’s Safety Hub) với 55 ngôn ngữ khác nhau. Trung tâm này không chỉ giải thích cặn kẽ hơn những công cụ trên nền tảng của Facebook, mà còn đồng thời củng cố an ninh, an toàn, bảo đảm tính riêng tư… và xây dựng danh sách các nạn nhân của hành vi ức hiếp trực tuyến.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?

Verduci Lawyers Vùng: Footscray. Phone: 9689 4733
Xem thêm

chuyên về luật thương mại, luật gia đình, luật bất động sản


Article sourced from hanoimoi.com.vn.