EU sẽ tiếp tục làm việc với Nga và Ukraine để giảm căng thẳng giữa hai nước nhưng vẫn sẽ tiếp tục đưa ra lệnh trừng phạt với Nga, ủy viên đối ngoại EU cho biết vào thứ bảy (5.4).
ảnh minh họa
Bà Catherine Ashton cho biết "công việc đang được tiến hành" để đảm bảo khối 28 quốc gia có biện pháp chống lại Nga nếu cần thiết, và nhấn mạnh "cần phải thuyết phục Nga để giảm leo thang tình hình hiện nay."
Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào tháng ba sau một cuộc trưng cầu dân ý mà Ukraine và phương Tây phản đối.
Khủng hoảng Ukraine là đề tài chiếm ưu thế trong các cuộc đàm phán không chính thức kéo dài hai ngày tại Athens giữa các Ngoại trưởng EU. Phát biểu ngay trước khi hội nghị diễn ra vào thứ sáu, Ngoại trưởng Anh William Hague kêu gọi các đối tác triển khai các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt hơn của EU dành cho Nga nếu cần thiết. EU đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân.
EU sẽ tiếp tục tham khảo ý kiến với Moscow và Washington về các thỏa thuận kinh tế với Ukraine và Moldova, Ashton cho biết thêm.
"Thỏa thuận với Ukraine sẽ có tác động tích cực đối với nền kinh tế Nga. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia vào Nga và Hoa Kỳ”, cô cho biết.
Các cuộc đàm phán của EU chủ yếu tập trung vào vấn đề của Nga và Ukraine với cách tiếp cận khác nhau của các nước. Điển hình là theo lập trường của các nước như Anh, Thụy Điển và Hy Lạp, họ tin rằng biện pháp trừng phạt không thể được sử dụng độc lập để giải quyết khủng hoảng Nga -Ukraine.
Ngoại trưởng Hy Lạp Evangelos Venizelos, người chủ trì cuộc họp, nhấn mạnh rằng "biện pháp trừng phạt không phải là sự kết thúc ... vấn đề là việc giảm leo thang sẽ dẫn đến một giải pháp dứt khoát và hiệu quả.”
Ngoại trưởng Thụy Điển Carl Bildt nhấn mạnh sự cần thiết giải quyết vấn đề tôn trọng luật pháp quốc tế.
"Tôi nghĩ rõ ràng là Nga đã thay đổi trong hai năm qua" ông nói. "Họ có ý định trở thành một pháo đài chính thống chống lại phương Tây. Họ tích cực (tham gia vào) những tuyên truyền, chẳng hạn như phương Đông cơ bắp đấu với phương Tây sa sút.”
Đề cập đến một cuộc biểu tình công khai vào tháng trước, trong đó Tổng thống Nga Vladimir Putin đã diễn thuyết trước biểu ngữ "Crimea trong trái tim tôi". Ngoại trưởng Carl Bildt nói: "Chúng ta phải tự hỏi, còn gì khác nữa trong trái tim của ông ấy?"
Bên cạnh Ukraine, các ngoại trưởng cũng thảo luận về cuộc nội chiến ở Syria, các cuộc bầu cử hôm thứ bảy ở Afghanistan và tình hình ở Bắc Phi, bao gồm cả Tunisia, Ai Cập và Libya.