EU gia hạn lệnh trừng phạt kinh tế Nga
EU vừa gia hạn các biện pháp trừng phạt lên Nga thêm 6 tháng. Ảnh: DW
Trong cuộc họp tại Luxembourg hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao các nước EU đã quyết định kéo dài các biện pháp hạn chế thương mại và đầu tư của Nga. Hy Lạp - quốc gia nặng nợ đang tìm kiếm hỗ trợ kinh tế từ Nga đã bỏ phiếu chống.
Các lệnh trừng phạt của châu Âu đã hạn chế khả năng vay vốn trên thị trường quốc tế của các ngân hàng lớn tại Nga, cấm xuất khẩu các thiết bị thăm dò năng lượng tinh vi sang Nga, đồng thời cấm bán vũ khí và hàng hóa có thể dùng trong quân sự cho nước này. Những biện pháp trên sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng 7. Danh sách đen gồm 151 cá nhân, 37 công ty, tổ chức bị phong tỏa tài sản và không được cấp visa do bị kết tội gây bất ổn tại Ukraine có hiệu lực đến ngày 15/9
Tuần trước, EU cũng đã thông qua kéo dài lệnh trừng phạt lên bán đảo Crime, hiện thuộc Nga, đến tháng 6 năm sau. Các biện pháp gồm cấm nhập khẩu các sản phẩm sản xuất tại Crimea đến châu Âu, trong đó có sản phẩm và công nghệ dành cho thăm dò, sản xuất dầu khí và khoáng sản. Các công ty châu Âu bị cấm xuất khẩu đến bán đảo các mặt hàng liên quan đến giao thông, viễn thông và năng lượng. Các giao dịch về bất động sản, tài chính và du lịch cũng nằm trong danh mục này.
EU áp đặt các lệnh cấm lên Nga từ ngày 1/8 năm ngoái, và thắt chặt chỉ một tháng sau đó. Đến tháng 10/2014, Ủy ban châu Âu (EC) quyết định nới lỏng các lệnh trừng phạt lên các chi nhánh tại châu Âu của các nhà băng quốc doanh Nga.