Ông Dieter Schroeder, một người dân khu vực East Keilor cho biết ông thường xuyên nhìn thấy bọn trẻ chơi trên cầu và cảm thấy lo ngại cho sự an toàn của chúng. “Chỉ là vấn đề về thời gian trước khi có đứa trẻ bị tầu đâm phải hay bị ngã xuống. Chỉ có một con đường thoát duy nhất khi có tàu đến, và giờ đoạn đường đó đã bị hỏng. Cần phải có hàng rào ở đó để ngăn không cho bọn trẻ nhảy qua”, ông Schroeder phát biểu.
Ông Jason Murray cho biết người dân cũng cần phải biết rằng cầu đường sắt này luôn ẩn chứa hiểm họa bên trong. “Chúng ta cần đưa ra những thông điệp để cho những kẻ phạm tội biết rằng hành vi của chúng là sai phạm và gây mất an toàn. Chúng tôi yêu cầu người dân khi phát hiện có hành vi như nói trên hãy liên hệ với cảnh sát”.