Hơn 1.500 kiệt tác nghệ thuật với trị giá hơn 1 tỷ euro do phát xít Đức tích cóp đã được hải quan Đức tìm thấy trong căn hộ của một ông lão người Đức.

Tác phẩm Guernica của danh họa Pablo Picasso

Số tranh trên do Hildebrand Gurlitt, một quan chức Bộ tuyên truyền của chế độ phátxít chuyên phụ trách việc xử lý các tác phẩm nghệ thuật mà chế độ này cho là "suy đồi," mua trong những năm 1930-1940.

Rất nhiều trong số 1.500 tác phẩm nghệ thuật là những kiệt tác của Pablo Picasso, Henri Matisse, Pierre-Auguste Renoir và Marc Chagall. Một số bức họa trong bộ sưu tập nói trên từng bị phát xít Đức tuyên bố là đã bị hư hỏng.

Hitler (giữa) chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Tạp chí Đức cho biết bộ sưu tập các tác phẩm hội họa này tình cờ được phát hiện vào đầu năm 2011 khi cơ quan thuế điều tra Cornelius Gurlitt, con trai của Hildebrand Gurlitt do bị nghi ngờ trốn thuế.

Khi tiến hành khám xét nhà riêng của ông này tại Munich, họ tìm thấy bộ sưu tập hội họa, với khoảng 1.500 tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng được giấu trong các bình đựng jambon và thịt nguội trong căn hộ của Cornelius Gurlitt hơn nửa thế kỷ.

Theo Focus, các nhà điều tra định giá của bộ sưu tập nói trên vào khoảng 1,35 tỉ USD và ông Gurlitt được cho là đã bán một vài bức khi cần tiền.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Westbourne Grammar Vùng: Truganina. Phone: 9731 9448
Xem thêm

trường học chuyên định hình nên những con người truyền cảm hứng cho thế giới