Đức nói Nga tấn công châu Âu bằng khí đốt

01:00' 23-06-2022
Bộ trưởng Kinh tế Đức gọi động thái giảm nguồn cung khí đốt cho châu Âu của tập đoàn Nga Gazprom là một cuộc tấn công.

"Nếu chúng tôi bước sang mùa đông với các kho dự trữ khí đốt chỉ còn một nửa và nguồn cung bị cắt, đó sẽ là một cuộc khủng hoảng kinh tế đầy khó khăn ở Đức", Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck nói ngày 21/6.

Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom tuần trước thông báo giảm đáng kể nguồn cung khí đốt tới Đức qua đường ống Nord Stream 1 với lý do sửa chữa máy nén, trong khi chính phủ Đức cáo buộc quyết định này mang mục đích chính trị.

Mỏ khí đốt Bovanenkovo của Gazprom tại bán đảo Yamal, Nga hồi năm 2019. Ảnh: Reuters.

Sau thông báo của Gazprom, Đức, Áo và Hà Lan đã quyết định kích hoạt lại các nhà máy điện than để giảm tiêu thụ khí đốt. Đức cũng đã yêu cầu làm đầy 90% các kho dự trữ khí đốt của nước này trước mùa đông, để phòng nguy cơ nguồn cung tiếp tục giảm.

Hiện tại, các kho dự trữ khí đốt của Đức chưa được làm đầy tới 60%.

"Chúng tôi đã thấy mô hình này nhiều lần", Bộ trưởng Đức Habeck nói, gọi quyết định giảm nguồn cung khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 là cuộc tấn công kinh tế nhắm vào chúng tôi".

Ông Habeck thêm rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tìm cách tạo hỗn loạn trên thị trường khí đốt châu Âu bằng cách cắt nguồn cung tới các nước như Ba Lan và Bulgaria. Ông kêu gọi "đa dạng hóa" các nhà cung cấp nguyên liệu thô và năng lượng để thoát khỏi sự phụ thuộc.

Nga đang cung cấp 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu, trong đó Đức, Italy và nhiều nước Trung Âu phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung này. Khoảng 25% nguồn dầu mỏ cho châu Âu cũng đến từ Nga.

Mức độ phụ thuộc năng lượng nhập khẩu của EU. Bấm vào hình để xem chi tiết.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Lyndale Secondary College Vùng: Dandenong North. Phone: 9795 2366
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/Duc-chi-trich-nga-tan-cong-chau-Au-bang-cat-khi-dot-4478711.html