Mại dâm là hành vi bạo lực đối với phụ nữ và khách hàng phải chịu trách nhiệm. Sau một tuần thảo luận sôi nổi tại nghị trường và nhiều tuần tranh luận trên các diễn đàn cả nước, ngày 4-12 (giờ địa phương), Hạ viện Pháp đã thông qua dự luật chống mại dâm với 268 phiếu thuận, 138 phiếu chống và 79 phiếu trắng.
Đêm 4-12, tại Paris, khoảng 200 phụ nữ đã biểu tình kêu gọi bỏ dự luật trừng phạt người mua dâm. Ảnh: AP
Hầu hết trong số phiếu thuận là phiếu của các nghị sĩ đảng Xã hội (238 phiếu). Ngược lại, hầu hết trong số phiếu chống là phiếu của các nghị sĩ đảng Liên minh vì hoạt động nhân dân (101 phiếu).
Dự luật do hai nghị sĩ đảng Xã hội Maud Olivier và Catherine Coutelle cùng nghị sĩ đảng Liên minh vì hoạt động nhân dân Guy Geoffroy đệ trình và được Bộ trưởng Các quyền phụ nữ Najat Vallaud-Belkacem ủng hộ.
Dự luật chống mại dâm xác định quan điểm cơ bản mại dâm là hành vi bạo lực đối với phụ nữ và khách hàng mua dâm là người phải chịu trách nhiệm về hành vi này.
Đối với người mua dâm, dự luật quy định:
- Người mua dâm sẽ bị phạt 1.500 euro. Người tái phạm sẽ bị phạt 3.750 euro.
- Nếu người bán dâm là trẻ em, người mang thai hay người tàn tật, người mua dâm sẽ bị phạt ba năm tù và nộp 45.000 euro tiền phạt.
- Ngoài ra, người vi phạm sẽ phải theo học lớp tuyên truyền về đấu tranh chống mua dâm.
Năm 2003, hành vi chèo kéo mua dâm nơi công cộng được quy định với mức phạt hai tháng tù và phạt tiền 3.750 euro. Dự luật lần này đã hủy bỏ quy định nêu trên. Hành vi này cũng sẽ được loại bỏ khỏi hồ sơ tư pháp của những người đã trót vi phạm.
Đối với người bán dâm, dự luật quy định:
- Thiết lập ở cấp tỉnh một bộ phận điều phối các hoạt động giúp đỡ nạn nhân mại dâm gồm viện kiểm sát, cảnh sát, hiến binh, chính quyền tỉnh, đại biểu hội đồng nhân dân và các tổ chức xã hội.
- Thành lập quỹ phòng chống mại dâm và hỗ trợ về xã hội và nghề nghiệp đối với phụ nữ muốn hoàn lương.
- Phụ nữ nước ngoài là nạn nhân bị dụ dỗ vào con đường bán dâm sẽ được hưởng chế độ lưu trú tạm thời sáu tháng ở Pháp và được giúp đỡ hoàn lương. Đối tượng này còn được hưởng tiền trợ cấp tạm thời 336 euro mỗi tháng.
Báo Le Monde ghi nhận đây là lần đầu tiên một văn bản luật của Pháp đưa phụ nữ nước ngoài trở thành đối tượng được xem xét giúp đỡ hoàn lương.
Dự luật cũng quy định khi các trang web trên Internet ở nước ngoài vi phạm dự luật này thì nhà cung cấp dịch vụ phải có trách nhiệm ngăn chặn truy cập.
Các tổ chức ủng hộ bài trừ mại dâm đã lên tiếng khen ngợi sự kiện Hạ viện thông qua dự luật là một quyết định lịch sử.
Ngược lại, các ý kiến phản đối lại nhận định dự luật kể trên rất nguy hiểm vì sẽ đẩy người bán dâm rút vào hoạt động bí mật, như vậy các tổ chức chăm sóc sức khỏe cộng đồng và tổ chức xã hội muốn tiếp cận sẽ khó khăn hơn.
Ngoài ra, họ cho rằng quy định cho phụ nữ bán dâm nước ngoài được hưởng chế độ lưu trú sáu tháng thì chẳng khác nào tiếp tay với nạn nhập cư lậu.
Sau khi Hạ viện Pháp thông qua dự luật chống mại dâm, Thượng viện sẽ đưa dự luật ra thảo luận từ nay đến tháng 6-2014. Nếu Thượng viện thông qua dự luật thì Pháp sẽ cùng với Na Uy và Thụy Điển là những nước đầu tiên trừng phạt người mua dâm. Thụy Điển đã áp dụng biện pháp trừng phạt người mua dâm từ năm 1999 và tình trạng mại dâm đường phố đã giảm 50% trong 10 năm. Tại Đức, nhiều ý kiến đề nghị xem xét lại luật năm 2002 về hợp thức hóa mại dâm.