Dữ liệu của gần 1.500 đại biểu LHQ bị Anonymous đưa lên mạng
Các đại biểu tham gia COP21. Ảnh: Internet.
Trên trang của mình, nhóm hacker Anonymous cho biết, “hành động này là để phản đối việc bắt giữ những người biểu tình tại Paris (Pháp)”, và họ cũng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.
Theo đó, các hackers Anonymous đã thâm nhập vào trang web của Ban tổ chức Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC), thu thập tên tuổi, số điện thoại, địa chỉ email, các câu hỏi và câu trả lời của các đại biểu,… trên trang này rồi đăng lên diễn đàn với mục đích “tỏ rõ sự không hài lòng” với việc các nhà chức trách đã bắt giữ hơn 300 người biểu tình tại Paris cuối tuần trước.
Về cách thức tấn công, chuyên gia nghiên cứu bảo mật tại Đại học Oxford (Anh) Oliver Farnan, nhận định: "Hacker đã thực hiện kiểu tấn công SQL injection, khai thác lỗ hổng vốn rất phổ biến. Việc toàn bộ dữ liệu người dùng bị khống chế cho thấy sự bất cẩn và thiếu ý thức về bảo mật của UNFCCC".
Chuyên gia này cũng cho rằng, cơ chế mã hóa mật khẩu mà UNFCCC triển khai trên website đã lạc hậu và rất dễ bị phá vỡ.
Về nhóm hackers, một thành viên của Anonymous cho biết, chúng tôi có thể tấn công deface (tức thay đổi nội dung trang web), nhưng điều đó sẽ chẳng ảnh hưởng nhiều đến họ. Do đó chúng tôi quyết định công khai dữ liệu. “Sẽ còn nhiều nội dung nữa được phát tán thời gian tới" – thành viên này hăm dọa thêm.
|
|
| Cùng chung tay để hạn chế biến đổi khí hậu không chỉ là khẩu hiệu mà là chính sự sống cho mọi người. |
Trước nguy cơ về biến đổi khí hậu trên toàn cầu hiện nay, hàng nghìn người dân Pháp đã kêu gọi lãnh đạo các nước cùng chung tay hành động chống biến đổi khí hậu, bất chấp lệnh hạn chế tụ tập đông người của nhà chức trách Pháp. Lệnh “cấm tụ tập này” được Pháp đưa ra sau vụ khủng bố đẫm máu ở Paris vào tối 13/11. Trước thềm hội nghị COP21, quốc gia này cũng đã triển khai 11.000 cảnh sát để bảo vệ.
Article sourced from XALUAN.