1. Thác nước nào ở Lâm Đồng được ca ngợi là "Nam thiên đệ nhất thác"?

  • Thác Khe Kèm

  • Thác Pongour

  • Thác Mưa Rơi

Thác Pongour, hay còn gọi là thác Bảy Tầng, nằm tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cách TP Đà Lạt khoảng 50 km về phía nam. Theo các tài liệu, thác nước hùng vĩ giữa núi rừng đại ngàn này từng được vua Bảo Đại ca ngợi là "Nam thiên đệ nhất thác". Ảnh: Phan Khánh.

2. Nơi nào được mệnh danh "Thiên hạ đệ nhất hùng quan"?

  • Hải Vân Quan

  • Hải Sơn Quan

  • Hải Hà Quan

Hải Vân Quan nằm trên đỉnh đèo Hải Vân, ranh giới tự nhiên giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP Đà Nẵng ngày nay, được xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 2017. Theo các nguồn tư liệu, Hải Vân Quan xây từ thời Trần, được trùng tu vào thời Nguyễn, là một điểm chắn quan trọng, cửa ngõ vào kinh đô Huế xưa. Cửa trông về phủ Thừa Thiên đề "Hải Vân Quan", cửa trông xuống Quảng Nam đề "Thiên hạ đệ nhất hùng quan". Ảnh: Đoàn Nguyên - Ngọc Minh.

3. Nơi nào ở An Giang được mệnh danh là "đệ nhất cù lao"?

  • Cù lao Dung

  • Cù lao Ông Hổ

  • Cù lao Giêng

Cù lao Giêng yên bình nằm giữa sông Tiền, thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Theo Cổng TTĐT An Giang, nơi đây từng được mệnh danh là "đệ nhất cù lao", có lịch sử khai phá hơn 320 năm, hiện còn lưu giữ nhiều kiến trúc xưa đặc sắc. Ảnh: Mekong Delta Explorer.

4. Chùa Hương Tích được ca ngợi "Hoan Châu đệ nhất danh lam" nằm ở đâu?

  • Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

  • Huyện Can Lộc, tỉnh Nghệ An

  • Huyện Can Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Chùa Hương Tích, hay Hương Tích Cổ Tự, Chùa Thơm, là địa điểm nổi tiếng ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Theo tư liệu của Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, chùa nằm ở độ cao 650 m so với mặt nước biển, trên dãy núi Hồng, xây dựng vào thời Trần, được mệnh danh là "Hoan Châu đệ nhất danh lam", xếp vào hàng 21 thắng cảnh nổi tiếng nhất của nước Nam xưa. Ảnh: Thai Nguyen Hong.

5. Động Hương Tích được ca ngợi là "Nam thiên đệ nhất động" nằm ở đâu?

  • Huyện Ba Vì, Hà Nội

  • Huyện Đông Anh, Hà Nội

  • Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Di tích thắng cảnh Hương Sơn, thường gọi Chùa Hương, nằm ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội, cách trung tâm thủ đô khoảng 60 km về phía nam, là quần thể hệ thống đình, đền, chùa, hang động phong phú. Theo các tài liệu, động Hương Tích nổi tiếng ở đây được ca ngợi là "Nam thiên đệ nhất động", được chúa Trịnh Sâm cho khắc mỹ danh này trên vách động. Ảnh: Việt Linh.

6. Đâu là một cách gọi dành cho vùng đất Thái Nguyên?

  • Vùng đất "đệ nhất danh cầm"

  • Vùng đất "đệ nhất danh trà"

  • Vùng đất "đệ nhất danh tửu"

Thái Nguyên thường được gọi là vùng đất “đệ nhất danh trà”, là vùng chè lâu đời, rộng lớn của cả nước. Nổi tiếng nhất ở Thái Nguyên có lẽ là chè đặc sản Tân Cương, đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Ảnh: Sunny VietNam.

7. Nơi nào thường được ca ngợi là "đệ nhất đèo" trong tứ đại đỉnh đèo ở phía bắc nước ta?

  • Đèo Mã Pí Lèng

  • Đèo Khánh Sơn

  • Đèo Cù Mông

Người ta thường nhắc đến "tứ đại đỉnh đèo" ở vùng núi miền Bắc gồm: Ô Quy Hồ (nối 2 tỉnh Lào Cai và Lai Châu), Pha Đin (nối 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên), Khau Phạ (Yên Bái), Mã Pí Lèng (Hà Giang). Trong đó, Mã Pí Lèng (có một số cách viết khác nhau) thường được ca ngợi là đệ nhất đèo trong số 4 con đèo này, vì độ hiểm trở, hùng vĩ của nó. Tuy nhiên, cách gọi này phần nào cũng chỉ là cảm nhận chủ quan của du khách. Ảnh: Lê Vinh Đệ.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from NEWS.

Original source can be found here: http://news.zing.vn/nhung-noi-duoc-ca-ngoi-la-de-nhat-o-viet-nam-post1230658.html