Một báo cáo mới đây cho hay cách đây 10 năm, không có thành phố nào của Australia có tên trong top 50 thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Nhưng giờ đây, Sydney không chỉ lọt top này mà còn xếp thứ ba sau Tokyo và Osaka. Số liệu thống kê cho thấy giá xăng không chì ở Sydney hiện nay cao gấp ba lần so với thời điểm cách đây 10 năm. Giá loại rượu vang ‘Table wine’ cũng gần tăng gấp ba lần, giá bánh mỳ thì tăng gấp đôi, và giá thuốc lá tăng gấp bốn lần.
Tuy nhiên, Sydney không phải là thành phố duy nhất của Australia nằm trong top 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Sau Sydney là Melbourne, cũng xếp thứ 5 sau thành phố Oslo. Báo cáo trên so sánh 400 đơn giá của các mặt hàng khác nhau ở 160 sản phẩm và dịch vụ, bao gồm thực phẩm, đồ uống, đồ gia dụng, đồ dùng cá nhân, tiền thuê nhà, chi phí đi lại…
Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...