Theo ông Robert Padbury, trưởng khoa phẫu thuật thuộc Trung tâm Y tế Flinders Medical Centre, ở tiểu bang South Australia, hiện nay có nhiều bằng chứng cho thấy giới hạn phẫu thuật ung thư tuyến tụy tại những bệnh viện chuyên biệt sẽ giúp cải thiện kết quả điều trị đối với bệnh nhân.

Bác sỹ Padbury cho rằng đã đến lúc các trung tâm y tế chuyên biệt ở Australia cũng nên chịu những hạn chế này. Ung thư tuyến tụy là căn bệnh ung thư gây chết người cao thứ tư ở Australia. Một nghiên cứu của tiểu bang Victoria trên 763 bệnh nhân ung thư tuyến tụy cho thấy trong số 75 người phẫu thuật, có 7 người (9.3%) bị tử vong trong vòng 3 tháng sau khi mổ.

Trong số 10 bệnh nhân sống sót trong vòng 5 năm sau phẫu thuật thì có 3 người có biểu hiện tái phát bệnh. Đợt nghiên cứu còn phát hiện khoảng một nửa trong tổng số người được khảo sát là nam giới (391 người), chỉ có 44 người dưới 50 tuổi và khoảng 1/4 số người được khảo sát trên 80 tuổi.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?