Nguyên nhân một phần là do người dân Australia thích ở những căn nhà lớn có nhiều phòng ngủ, không gian nghiên cứu, phòng sinh hoạt chung của gia đình.

Số liệu thống kê cho thấy trung bình một căn nhà mới xây ở Australia vẫn lớn hơn 10% về diện tích so với diện tích của nhà dân ở Mỹ và lớn hơn 9% so với ở New Zealand. Diện tích mặt sàn của một căn nhà thông thường ở Australia thường là 243 m2.

Ở Mỹ, diện tích nhà ở trung bình giảm xuống còn 222 m2 trong ba năm trở lại đây, còn ở Đan Mạch là 137 m2, cũng là diện tích nhà lớn nhất ở châu Âu. Trong khi đó, diện tích nhà ở trung bình của người dân Australia lại tăng tới 40% trong vòng 20 năm qua. Xét giữa các tiểu bang, thì nhà ở của tiểu bang NSW có diện tích rộng nhất cả nước. Diện tích nhà ở trung bình ở Victoria đứng thứ 4 ở mức 246 m2, xếp sau NSW, Northern Territory và Queensland.

Số liệu thống kê cũng cho thấy trong vài năm trở lại đây, số người sống trong một gia đình có xu hướng tăng lên khoảng 2.66 người/căn. Cơ quan thống kê Australia cho biết con số này hồi đầu những năm 1990 là 2.53. Số liệu này cho thấy trẻ em ngày nay có xu hướng sống cùng bố mẹ lâu hơn so với trước đây.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Braybrook College Vùng: Braybrook. Phone: 9312 2900
Xem thêm

Trường có ó uy tín về chất lượng đào tạo học sinh.