Khoảng 1.000 binh lính thuộc các đơn vị tên lửa của Lực lượng Đổ bộ đường không cũng như thuộc các đơn vị tấn công và đổ bộ của Lục quân, sẽ tham gia vào một loạt cuộc diễn tập diễn ra ở Vùng lãnh thổ Krasnodar, miền nam nước Nga.
Hệ thống phóng tên lửa 9K35M3 Strela-10M (SA-13 Gopher) sử dụng tên lửa 9M333
Theo ANTĐ, ngày 11/3, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Alexander Kucherenko cho biết, từ ngày 11 đến ngày 28/3 các đơn vị phòng không thuộc Lực lượng Đổ bộ đường không Nga sẽ tiến hành khoảng 30 cuộc diễn tập chiến thuật cấp khẩu đội.
Tổng số 60 lượt phóng tên lửa sẽ được thực hiện từ các hệ thống tên lửa phòng không vác vai, hơn 10 lượt phóng tên lửa từ các hệ thống tên lửa phòng không cơ động Strela-10M (SA-13 Gopher) và các hệ thống pháo phòng không ZU-23 sẽ thực hiện 40 lượt phóng, ông Kucherenko cho biết.
Cũng theo ông Alexander Kucherenko, tất cả các nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu này sẽ được tiến hành thông qua việc sử dụng hệ thống chỉ huy và kiểm soát tự động Barnaul-T.
Khoảng 1.000 binh lính thuộc các đơn vị tên lửa của Lực lượng Đổ bộ đường không cũng như thuộc các đơn vị tấn công và đổ bộ của Lục quân sẽ tham gia vào một loạt cuộc diễn tập diễn ra ở Vùng lãnh thổ Krasnodar, miền nam nước Nga.
Cũng trong ngày 11/3, Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Nga thông báo hải quân nước này sẽ nhận 24 tàu ngầm và 54 tàu chiến hiện đại trước cuối năm 2020 để tăng cường sức mạnh chiến đấu.
Itar-Tass dẫn lời ông Shoigu phát biểu tại hội nghị quốc phòng ở Moscow cho hay số tàu ngầm và tàu chiến trên nằm trong chương trình hiện đại hóa vũ trang của nước này.
Cụ thể, 24 tàu ngầm gồm 8 chiếc mang tên lửa hành trình và 16 tàu ngầm đa chức năng. Còn 54 tàu chiến nổi gồm các tuần dương hạm, tàu khu trục và tàu tuần tra...
Theo Đài tiếng nói nước Nga, Bộ trưởng Shoigu khẳng định số chiến hạm trên sẽ giúp hải quân nước này hiện diện thường xuyên và hoạt động hiệu quả tại các vùng biển khắp thế giới.
Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet