Công ty điện lực Tokyo (Tepco) sẽ tăng cường các biện pháp gia cố bờ biển nhằm ngăn chặn nước nhiễm xạ thoát ra biển.
Ảnh minh họa
Công ty điện lực Tokyo (Tepco), đơn vị quản lý Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 gặp sự cố trong thảm họa động đất sóng thần hồi tháng 3/2011 tại Nhật Bản, đêm qua lần đầu tiên thừa nhận khả năng nước nhiễm xạ đang chảy ra biển theo mạch nước ngầm.
Hồi tháng 5 năm nay, chất phóng xạ với nồng độ cao đã được phát hiện từ nước ngầm lấy lên từ các giếng được đào trong khu vực Nhà máy điện Fukushima số 1. Khi đó, Công ty điện lực Tokyo cho rằng chưa thể kết luận về việc nước ngầm nhiễm xạ có chảy ra biển hay không bởi chưa có số liệu.
Tuy nhiên, trong buổi họp báo tối qua, đại diện Công ty điện lực Tokyo đã thừa nhận nước biển tại khu vực phía bắc của đường lấy nước của các lò phản ứng có nồng độ tritium lên đến 2300 becquerel.
Công ty điện lực Tokyo cho rằng chất phóng xạ hầu hết đọng lại trong khu vực cảng của nhà máy do nồng độ phóng xạ ở cửa ngõ vào cảng và ngoài khơi không tăng lên. Công ty điện lực Tokyo sẽ tăng cường các biện pháp gia cố bờ biển nhằm ngăn chặn nước nhiễm xạ thoát ra biển.