"Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý. Chúng tôi cảm thấy hối tiếc khi sự thù ghét nhằm vào Nga bị truyền bá theo cách này", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm 26/10 khi được hỏi về những bình luận về Nga gần đây của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden.

Ứng viên Biden phát biểu với người ủng hộ tại bang Pennsylvania hôm 26/10. Ảnh: AFP.

Trong chương trình 60 Minutes được phát trên kênh CBS News hôm 25/10, ứng viên Biden đã gọi Nga là "mối đe dọa lớn nhất với Mỹ về mặt phá vỡ an ninh và các quan hệ đồng minh", đồng thời gọi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh lớn nhất.

Người phát ngôn Peskov hôm 23/10 cho biết Nga rất lấy làm tiếc khi cuộc bầu cử ở Mỹ dường như đang giống một cuộc thi để các ứng viên thể hiện "ai không ưa Nga nhất".

Tổng thống Nga Vladimir Putin, người từng nhiều lần ca ngợi mối quan hệ tốt đẹp với người đồng cấp Donald Trump, trước đó khẳng định ông sẽ hợp tác với bất cứ nhà lãnh đạo nào của Mỹ. Ông cũng từng đề cập việc Biden có những lời lẽ "chống Nga gay gắt".

Quan hệ Moskva - Washington xấu đi kể từ năm 2014, thời điểm Biden là phó tổng thống Mỹ, do sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Căng thẳng tiếp tục leo thang khi các cơ quan tình báo Mỹ kết luận Nga đã cố can thiệp kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 để kết quả nghiêng về phía có lợi cho ứng viên Donald Trump, nhưng Moskva luôn phủ nhận cáo buộc này.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?

Luật Bồi thường thương tích cá nhân, tai nạn


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/dien-kremlin-noi-biden-truyen-ba-thu-ghet-nga-4182589.html