Cả Mỹ và Trung Quốc đều cam kết sẵn sàng hợp tác để phát triển khu vực. Nhưng đâu là lợi ích đích thực mà các nước lớn tìm kiếm khi "hào phóng" hỗ trợ cho các đảo quốc ở Thái Bình Dương?

Ngày 31-8 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đến đảo quốc Cook bắt đầu chuyến công du châu Á-Thái Bình Dương trong 11 ngày.

Theo hãng tin Reuters, phát biểu trong ngày bế mạc Diễn đàn Các đảo quốc Thái Bình Dương, bà Hillary Clinton khẳng định Mỹ sẽ củng cố quan hệ với các đảo quốc Thái Bình Dương và mở rộng thêm đối tác an ninh trong khu vực như một phần trong chiến lược hướng về châu Á-Thái Bình Dương.

Bà ghi nhận các nước đều có quyền lợi trong việc duy trì hoà bình và an ninh ở Thái Bình Dương và Mỹ cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ bảo vệ an ninh và tự do hàng hải ở vùng biển này. Bà nhấn mạnh Mỹ sẽ trở thành đối trọng với bất cứ thế lực nào muốn thống trị khu vực.

Bà bác bỏ suy nghĩ cho rằng hành động của Mỹ tại Thái Bình Dương nhằm chống lại một vài quốc gia cũng như nhận định của một số người cho rằng thái độ thù địch trong khu vực giữa Mỹ và Trung Quốc đang gia tăng.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhận quà lưu niệm từ Thủ tướng chủ nhà Henry Puna tại đảo quốc Cook ngày 31-8.  Ảnh: REUTERS

Bà tuyên bố hành động của Trung Quốc tại Thái Bình Dương không xung đột với quyền lợi của Mỹ tại đây. Dù thế, bà kêu gọi Trung Quốc nên công bằng và minh bạch trong hành động đồng thời giữ vai trò tích cực trong an ninh hàng hải.

Bà tuyên bố Mỹ rất sẵn lòng hợp tác với Trung Quốc cũng như với các đối tác khác như Nhật, Liên minh châu Âu để phát triển khu vực Thái Bình Dương.

Đáp trả phát biểu của bà Hillary Clinton, Thứ trưởng Ngoại giao Thôi Thiên Khải, trưởng đoàn Trung Quốc tham dự Diễn đàn Các đảo quốc Thái Bình Dương, tiếp tục luận điểm cho rằng chính sách của Trung Quốc đối với Thái Bình Dương chỉ nhằm mục đích hoà bình, ổn định và phát triển.

Ông nói Trung Quốc đã hỗ trợ rất nhiều cho công tác phát triển kinh tế-xã hội của các đảo quốc Thái Bình Dương theo yêu cầu của các đảo quốc và khuyến cáo các đối tác nên tôn trọng mong muốn của các đảo quốc.

Trong cuộc họp báo bên lề Diễn đàn Các đảo quốc Thái Bình Dương, ông thanh minh rằng Trung Quốc đã hiện diện rất lâu tại khu vực này, Trung Quốc viện trợ với tư cách một đối tác phát triển trong khu vực chứ không nhằm tìm kiếm ảnh hưởng đặc biệt nào và không phải để cạnh tranh với bất kỳ nước nào. Ông cam kết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ để phát triển khu vực.

Theo nhận định của Reuters, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã dùng những từ ngữ rất tế nhị và nhẹ nhàng đối với Trung Quốc tại Diễn đàn Các đảo quốc Thái Bình Dương bởi vài ngày tới bà sẽ ghé thăm Trung Quốc.

THIÊN ÂN

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Natalie Suleyman MPParliament of Victoria Vùng: Keilor Downs. Phone: (03) 9367 9925
Xem thêm