Nguyên nhân là vì các khoản thanh toán hỗ trợ thu nhập cho người có hoàn cảnh khó khăn đã bị cắt giảm, quy định cấm trục xuất người thuê nhà đã chấm dứt và các biện pháp hỗ trợ chỗ ở khẩn cấp đã giảm bớt.

Photo: sbs.com.au

Chỉ có 32% trong số những người được cung cấp chỗ ở tại khách sạn hồi năm ngoái đã được giúp đỡ để thuê nhà dài hạn.

Trong khi hơn 25% người thuê nhà tư nhân ở Úc bị mất thu nhập trong thời kỳ đại dịch, chỉ có 15% trong số họ được giảm tiền thuê nhà và nhiều người khác chỉ được hoãn lại thời gian thanh toán tiền nhà.

Điều đó có nghĩa là ít nhất 75,000 người thuê nhà sẽ phải đối mặt với các khoản nợ thuê nhà trả chậm rất lớn trong năm nay.

Giám đốc điều hành ACOSS Cassandra Goldie đã kiến nghị chính phủ liên bang hoãn lại kế hoạch chấm dứt khoản trợ cấp $40 mỗi ngày vào cuối tháng Ba năm nay.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngân khố Josh Frydenberg hồi tuần trước đã từ chối đưa ra cam kết về việc tăng trợ cấp thu nhập sau khi chương trình trợ cấp mùa dịch kết thúc.

Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Du lịch?

West World International Travel Vùng: Footscray. Phone: 9689 1331
Xem thêm

các tour châu Á, châu Âu với giá vô cùng rẻ


Article sourced from sbs.com.au.