Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) ước tính hiện chỉ khoảng 300 cá thể tê giác đen và 3.000 tê giác trắng sinh sống tại Công viên quốc gia Kruger, Nam Phi. Trong đó, các nhà chức trách quyết định di tản khoảng 500 con tê giác khỏi vườn quốc gia tới nơi an toàn để tránh nạn săn bắn trái phép.
|
Nhà chức trách quyết định triển khai kế hoạch dùng trực thăng vận chuyển loài động vật này tới khu vực an toàn sau khi số vụ săn bắn và giết hại động vật hoang dã tăng vọt trong những năm gần đây. Nguyên nhân của việc này là do sừng tê giác có giá trị kinh tế rất cao, khoảng 63.000 USD/kg. |
|
|
Các nhà bảo tồn dùng dây buộc 4 chân và treo chúng lên trực thăng để di chuyển từ tỉnh Đông Cape đến một khu bảo tồn rộng khoảng 34.000 ha tại Kwa Zulu Natal, Nam Phi. |
| Họ thường bắn thuốc gây mê trước khi cố định chúng vào máy bay. |
|
Chủ dự án, Tiến sĩ Jacques Flamand, cho biết: “Phương pháp sử dụng máy bay để vận chuyển sẽ đảm bảo an toàn nhất cho loài động vật này. Hầu hết sau khi thả ra, chúng ăn ngay lập tức. Điều này cho thấy chúng hoàn toàn khỏe mạnh”. |
Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale