Các biện pháp mới này nhằm đáp ứng khuyến cáo của ông Michael Knight AO tại báo cáo về Chương trình đánh giá lại việc cấp visa sinh viên năm 2011. “Những cải cách mới này sẽ giúp cho việc đảm bảo duy trì cho Australia luôn là một lựa chọn nghiên cứu học tập hấp dẫn, đồng thời có những hỗ trợ thiết thực cho các tổ chức giáo dục quốc tế vốn đang chịu áp lực do đồng đôla Australia tăng cao” nghị sỹ Evans cho biết.
Nhận thức được rằng ngành giáo dục đại học của Australia có chất lượng giáo dục quốc tế cao với mức rủi ro thấp hơn, Chính phủ sẽ áp dụng một quy trình cấp visa nhằm giúp cho sinh viên dễ dàng tiếp cận với dịch vụ visa, đồng thời được tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh viên đăng ký nhập học kể từ kỳ học thứ hai năm tới.
Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp từ hai đến bốn năm, sinh viên có cơ hội được cấp visa làm việc sau khi tốt nghiệp, nhằm hỗ trợ sinh viên có điều kiện tìm kiếm việc làm và nâng cao trình độ.
Hồi tháng 12 năm 2010, Chính phủ đã giao cho ông Michael Knight AO đánh giá chương trình cấp visa cho sinh viên với mục đích nhằm nâng cao chất lượng, tính toàn diện, và tính cạnh tranh của ngành giáo dục quốc tế của Australia.
Ông Knight cũng đã thảo luận ý kiến với gần 300 cá nhân và tổ chức có liên quan tại Australia, Ấn độ, Trung Quốc và Malaysia về chương trình này.
Đây là một trong những biện pháp mà Chính phủ áp dụng nhằm tăng cường số lượng sinh viên quốc tế đến học tập, nghiên cứu và làm việc tại Australia.
Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...