Người biểu tình tụ tập bên ngoài đại sứ quán Myanmar ở khu phố Myafair, thủ đô London hôm 7/4 cùng Kyaw Zwar Minn, đại sứ Myanmar tại Anh. Khi được hỏi người nào bên trong, ông trả lời: "Tùy viên quốc phòng, họ chiếm đại sứ quán của tôi".

Đại sứ Kyaw Zwar Minn đứng ngoài tòa nhà đại sứ quán Myanmar ở Anh hôm 7/4. Ảnh: AFP

Ông tuyên bố sẽ ở bên ngoài đại sứ quán "cả đêm", giải thích "đây là tòa nhà của tôi". "Khi tôi rời sứ quán, họ xông vào bên trong, chiếm cứ tòa nhà", Kyaw Zwar Minn nói. "Họ tuyên bố nhận chỉ thị từ thủ đô nên không cho tôi vào", ông nói thêm, kêu gọi chính phủ Anh can thiệp.

Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn từ khi quân đội bắt giữ Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi hôm 1/2. Phong trào biểu tình diễn ra hơn hai tháng nay, với gần 600 người thiệt mạng trong các cuộc trấn áp của lực lượng an ninh.

Quân đội Myanmar tháng trước triệu hồi đại sứ Kyaw Zwar Minn, sau khi ông ra tuyên bố thúc giục trả tự do cho Suu Kyi và Tổng thống Win Myint. "Ngoại giao là cách phản ứng duy nhất và là câu trả lời cho tình trạng bế tắc hiện tại", Kyaw Zwar Minn nói trong tuyên bố được Ngoại trưởng Anh Dominic Raab dẫn lại trên Twitter.

Bộ Ngoại giao Anh, bên liên tục chỉ trích cuộc đảo chính, cho biết "đang tìm hiểu tình huống xảy ra tại đại sứ quán Myanmar ở London". Cảnh sát thủ đô London cho hay đã được thông báo.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Marcellin College Vùng: Bullen. Phone: 9851 1589
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/tuy-vien-quoc-phong-myanmar-bi-cao-buoc-chiem-dai-su-quan-o-anh-4259680.html