Muhyiddin Yassin, 77 tuổi, hôm nay ra hầu tòa ở thị trấn Gua Musang, bang miền bắc Kelantan vì cáo buộc kích động nổi loạn. Ông không nhận tội. Luật sư của ông Muhyiddin cho biết tòa án Gua Musang ấn định phiên tiếp theo vào 4/11.

Ông Muhyiddin làm thủ tướng Malaysia từ năm 2020 đến năm 2021 và từ chức sau 17 tháng nắm quyền do bất ổn chính trị khiến ông đánh mất đa số ủng hộ. Ông là thủ tướng tại nhiệm ngắn nhất trong lịch sử Malaysia.

Muhyiddin hiện là thủ lĩnh liên minh đối lập chính Perikatan Nasional. Nếu bị kết tội, ông phải đối mặt mức án ba năm tù.

Cựu thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin (giữa) vẫy tay khi tới tòa án thị trấn Gua Musang, bang Kelantan ngày 27/8. Ảnh: AFP

Cáo buộc bắt nguồn từ bài phát biểu của ông Muhyiddin khi vận động tranh cử cấp bang cho Perikatan Nasional hôm 14/8. Ông Muhyiddin đặt câu hỏi tại sao trong thời gian trị vì, quốc vương Abdullah Ahmad Shah không bổ nhiệm ông làm thủ tướng sau cuộc bầu cử tháng 11/2022, khi ông có đủ sự ủng hộ cần thiết từ các nghị sĩ để thành lập chính phủ.

Những phát biểu của ông Muhyiddin bị coi là xúc phạm cựu quốc vương Abdullah, người nắm quyền từ năm 2019 đến tháng 1 vừa qua.

Cựu quốc vương Abdullah chưa lên tiếng về sự việc, nhưng con trai ông chỉ trích gay gắt Muhyiddin, nói rằng những phát biểu của ông nguy hiểm và có thể chia rẽ người dân, khiến họ mất niềm tin vào chế độ quân chủ.

Ông Muhyiddin phủ nhận xúc phạm hoàng gia, cho rằng những phát biểu của mình căn cứ vào thực tế.

Quốc vương Malaysia Abdullah tại Kuala Lumpur năm 2019. Ảnh: Reuters

Sau cuộc bầu cử năm 2022, chính trường Malaysia lâm vào bế tắc khi không đảng nào chiếm thế đa số. Cuối cùng, quốc vương Abdullah Ahmad Shah bổ nhiệm đối thủ của ông Muhyiddin là Thủ tướng đương nhiệm Anwar Ibrahim, vì ông có thể thành lập chính phủ liên minh.

Quốc vương là nguyên thủ quốc gia, người lãnh đạo Hồi giáo và tổng tư lệnh của quân đội Malaysia. Chế độ quân chủ lập hiến Malaysia có hệ thống chọn lựa quốc vương độc đáo. Tiểu vương tại 9 trong số tổng cộng 13 bang của Malaysia thay phiên trị vì đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm. Quốc vương hiện nay là ông Ibrahim Ismail, vốn là tiểu vương Johor.

Vị trí quốc vương chủ yếu mang tính nghi lễ, song rất được trọng vọng ở quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi. Những năm gần đây, quốc vương đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc mang lại ổn định chính trị.

Cựu quốc vương Abdullah đã bổ nhiệm ba thủ tướng gần nhất của quốc gia này trong thời gian vị trí lãnh đạo chính phủ bị bỏ trống vì những mâu thuẫn nội bộ trong liên minh cầm quyền.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Westbourne Grammar Vùng: Truganina. Phone: 9731 9448
Xem thêm

trường học chuyên định hình nên những con người truyền cảm hứng cho thế giới


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/cuu-thu-tuong-malaysia-bi-cao-buoc-kich-dong-noi-loan-4786238.html