Động thái của bà Merkel được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đêm 3/4 miêu tả hành động ngăn Ukraine vào NATO của bà và cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tại hội nghị thượng đỉnh của khối quân sự này năm 2008 là "tính toán sai lầm".

Phản hồi tuyên bố này, qua người phát ngôn, bà Merkel khẳng định bản thân “bảo vệ các quyết định liên quan tới hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2008 tại Bucharest”.

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: New York Times.

14 năm trước, các nước NATO đã tổ chức hội nghị ở thủ đô Bucharest của Rumania để bàn về việc có khởi động quá trình gia nhập khối của Ukraine và Gruzia hay không.

Dù vậy, Berlin và Paris nhận định “còn quá sớm” để Ukraine gia nhập NATO vì Kyiv chưa thỏa mãn các yêu cầu về chính trị, AFP cho biết.

“Ukraine đã có cơ hội được đưa khỏi ‘vùng xám’ Đông Âu - vùng xám giữa NATO và Nga”, ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cũng chỉ trích hai nhà lãnh đạo châu Âu tìm cách xoa dịu Nga với lập trường khi đó.

Kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine hôm 24/2, bà Merkel đã phải nhận một số chỉ trích từ những người phản đối chính sách hòa hoãn của bà với Nga.

Một trong những vấn đề trọng tâm là sự phụ thuộc của Berlin vào nguồn năng lượng từ Moscow. Năm 2014, 36% lượng khí nhập khẩu của Đức tới từ Nga. Đầu năm 2022, con số này tăng lên 55%. Sự phụ thuộc này khiến giới chính trị gia tại Berlin không thể áp đặt lệnh cấm vận hoàn toàn lên Moscow.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from NEWS.

Original source can be found here: https://news.zing.vn/ba-merkel-len-tieng-ve-ukraine-post1307280.html